Du lịch xanh trên nền tảng văn hóa Quảng Nam

Chiều 16/9, tại thành phố Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam và Hiệp hội du lịch Quảng Nam tổ chức hội thảo "Du lịch xanh trên nền tảng văn hóa".

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện của năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 - Điểm đến Du lịch xanh; hướng đến kỷ niệm 23 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thể giới. 

Chú thích ảnh
Ông Peter Debrine, Cố vấn cấp cao về du lịch bền vững của UNESCO phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về du lịch xanh. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Hội thảo nhận được sự hợp tác, phối hợp đồng tổ chức của nhiều nhà tài trợ như: Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP), Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An, cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của nhiều doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh chia sẻ: Với thông điệp "Du lịch xanh trên nền tảng văn hóa Quảng Nam", hội thảo sẽ chú trọng các giải pháp, mô hình cho ngành du lịch địa phương trong việc xây dựng môi trường du lịch phát triển bền vững, tăng trưởng xanh ở địa phương.

Chú thích ảnh
Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ thông điệp Du lịch xanh trên nền tảng văn hóa. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội nhấn mạnh: Hội thảo đã tạo diễn đàn rộng mở để bàn thảo các vấn đề về tầm quan trọng của phát triển du lịch xanh dựa trên nền tảng văn hóa của Quảng Nam; giải pháp khai thác nét đẹp văn hóa đặc trưng Quảng Nam cho phát triển du lịch xanh; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp quốc tế áp dụng cho phát triển du lịch xanh.

Dịp này, Hội đồng đánh giá du lịch xanh Quảng Nam đã biểu dương và trao chứng nhận nhãn du lịch “Xanh” cho 11 đơn vị kinh doanh du lịch tiên phong đã áp dụng đủ các điều kiện theo bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Phượt thủ 32 tuổi xuyên Việt lan tỏa xu hướng 'du lịch xanh'
Phượt thủ 32 tuổi xuyên Việt lan tỏa xu hướng 'du lịch xanh'

Trở về sau hành trình đạp xe xuyên Việt trong 60 ngày, với lộ trình 4.723 km đi qua 30 tỉnh, thành phố, anh Lê Long Hải (32 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) vẫn còn làn da rám nắng đậm chất đường trường của một phượt thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN