Du lịch thể thao: Đầu tàu tăng trưởng của du lịch sau dịch COVID-19

Sau đại dịch COVID-19, du lịch kết hợp với khám phá thiên nhiên cùng các sự kiện thể thao như leo núi, chạy bộ, đạp xe... trở thành một trong những chiến lược để nâng cao hình ảnh điểm đến, thông qua đó, tạo sự khác biệt cho các sản phẩm du lịch.

Chú thích ảnh
Cuộc đua ba môn phối hợp TRI – Factor Vũng Tàu lần thứ 3 năm 2022 thuộc hệ thống Giải vô địch châu Á, là dịp để quảng bá hình ảnh thành phố Vũng Tàu đến bạn bè trong nước và quốc tế. 

Trong xu hướng phát triển mới, du lịch gắn với thể thao có nhiều tiềm năng để tăng trưởng. Thực tế, loại hình du lịch này đang mang lại cho các điểm đến những cơ hội lớn. Không bỏ lỡ thời cơ, nhất là thời điểm vàng để phục hồi ngành Du lịch hậu COVID-19, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt nhịp và đầu tư nghiêm túc, trọng tâm, đưa du lịch thể thao trở thành một trong những động lực để thu hút du khách.

Hiện nay, du lịch đến một vùng đất mới không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, văn hóa mà còn kết hợp với khám phá thiên nhiên, gắn liền với các sự kiện thể thao như leo núi, chạy bộ, đạp xe và các môn thể thao kết hợp… Xu hướng này tạo nên sự độc đáo, có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với cả ngành Du lịch, Thể thao, các đơn vị tổ chức sự kiện, cũng như các lợi ích liên quan đến du lịch cho địa phương như phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, thúc đẩy hòa bình, giao lưu văn hóa, thu hút du khách...

Trong những tháng đầu năm 2022, ngành Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế như: Giải vô địch các Câu lạc bộ Judo quốc gia 2022; Giải thể thao 3 môn phối hợp TRI – Factor Vũng Tàu lần thứ 3 năm 2022 thu hút gần 300 vận động viên trong và ngoài nước tham dự. Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài tại Côn Đảo với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại” quy tụ 26 đoàn tham gia thuộc các đội tuyển đến từ các địa phương có thế mạnh về bộ môn điền kinh, hơn 3.700 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào. Sự kiện Quyền Anh nhà nghề Đai IBF châu Á do Câu lạc bộ Cocky Buffalo tổ chức tại The Grand Hồ Tràm Strip quy tụ dàn võ sĩ hùng hậu khu vực châu Á với 6 trận so găng kịch tính. Giải vô địch Cờ Vua trẻ quốc gia 2022 tại thành phố Vũng Tàu thu hút hơn 1.100 huấn luyện viên, vận động viên của 42 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia thi đấu…

Những giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế đã thu hút sự quan tâm của các vận động viên, cổ động viên và gia đình về điểm đến Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh thành phố Vũng Tàu đến bạn bè trong nước và quốc tế.        

Ông Walt Power, Tổng Giám đốc The Grand Hồ Tràm Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chia sẻ, sự kiện Quyền Anh nhà nghề tranh Đai IBF châu Á mở đầu cho chuỗi sự kiện thể thao giải trí lớn diễn ra tại The Grand Hồ Tràm Strip, với mục tiêu kích cầu du lịch, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, ấn tượng nhất. Chúng tôi rất vui và cảm ơn chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Câu lạc bộ Cocky Buffalo đã cho phép và đưa sự kiện Quyền Anh này đến The Grand Hồ Tràm Strip. Trong các cuộc gặp với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi mong muốn địa phương sẽ tổ chức các sự kiện lớn không chỉ Quyền Anh mà còn có Cờ Vua, Chạy bộ, Đua xe đạp… để quảng bá và thu hút nhiều khách du lịch.

Vận động viên Chris Clark, Quốc tịch Anh, tham gia giải TRI – Factor Vũng Tàu lần thứ 3 năm 2022 cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia Giải TRI – Factor tại Vũng Tàu và rất hứng khởi mặc dù trời rất nắng, nóng, đường đua và đường chạy bộ đạt điều kiện rất tốt. Thời tiết rất khắc nghiệt nhưng tình nguyện viên người địa phương hỗ trợ và hướng dẫn rất tốt nên có điều kiện tôi sẽ quay lại Vũng Tàu trải nghiệm với Giải TRI – Factor, trải nghiệm những danh thắng của địa phương.

Thực tế, xu hướng du lịch thể thao không còn mới mẻ, nhưng sau đại dịch COVID-19, đây được coi là một trong những chiến lược để nâng cao hình ảnh điểm đến, thông qua đó, tạo sự khác biệt cho các sản phẩm du lịch. Điểm mạnh của du lịch thể thao là không bị hạn chế bởi bất cứ yếu tố nào, thị trường của du lịch thể thao cũng hướng tới mọi đối tượng. Vì thế, loại hình du lịch này không những mang đến sự trải nghiệm mới cho du khách, nâng cao chất lượng chuyến đi mà còn gia tăng nhận diện thương hiệu quốc gia.

Bên cạnh đó, thông qua các sự kiện thể thao lớn sẽ giúp các địa phương tập trung nguồn lực trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá, từ đó, tạo nên đòn bẩy lớn cho phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế cả ngắn hạn, trung và dài hạn. Với lợi thế về cảnh quan tự nhiên, cơ sở hạ tầng thể thao được đầu tư đồng bộ với không ít công trình quy mô, điểm nhấn, Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang thu hút ngày càng nhiều hơn các sự kiện thể thao quy mô lớn ở phạm vi quốc gia, quốc tế.   

Chú thích ảnh
Võ sĩ Đinh Hồng Quân - tay đấm hạng light weight đầu tiên của Việt Nam thi đấu trong hệ thông tranh đai trong sự kiện Quyền anh nhà nghề Đai IBF Châu Á do Câu lạc bộ Cocky Buffalo tổ chức tại The Grand Hồ Tràm Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Bắt nhịp xu hướng du lịch thể thao, trong năm 2022, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 30 giải thể thao cấp tỉnh và mở rộng, 11 giải thi đấu quốc gia và tham gia thi đấu 79 giải thể thao thành tích cao. Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều tiềm năng để phát triển thể thao gắn với du lịch. Nhận thức được điều đó, ngành Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, công trình thể thao và đầu tư trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu các môn thể thao thành tích cao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia, quốc tế. Các tổ chức xã hội về thể dục thể thao, các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập được tạo điều kiện thành lập và phát triển các Câu lạc bộ thể dục thể thao, đăng cai tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao phong trào tại địa phương; đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao.

Trong xu hướng hiện nay, việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn sẽ tạo nên những hiệu ứng tích cực vì không chỉ thu hút số lượng lớn vận động viên về tham dự, mà còn thu hút du khách đến cổ vũ, góp phần vào việc quảng bá điểm đến và kích cầu du lịch. Đây cũng là “kênh” để bạn bè biết đến Bà Rịa - Vũng Tàu, biết đến du lịch, hình ảnh về một Bà Rịa - Vũng Tàu “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Theo nhận định của các chuyên gia, du lịch thể thao là một trong những phân khúc sẽ phục hồi đầu tiên và là đầu tàu tăng trưởng của du lịch sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là gợi ý để phát triển loại hình du lịch mới, giảm tính thời vụ, thu hút du khách ngay cả trong những mùa thấp điểm. Với tiềm năng và thế mạnh hiện nay khi Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng, cùng hạ tầng phát triển ngày càng đồng bộ, việc kết hợp giữa thể thao và du lịch sẽ tạo ra nhiều động lực và giá trị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
'Sức nóng' du lịch hè vào mùa cao điểm
'Sức nóng' du lịch hè vào mùa cao điểm

Mùa du lịch hè năm 2022 đang bước vào thời gian cao điểm, bởi lẽ học sinh đã nghỉ hè, các gia đình tranh thủ "xả hơi".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN