200 Drone Light tại Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên

Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024 sẽ có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light.

Đây là lần đầu tiên tại khu vực Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light - Trình diễn flycam kết hợp ánh sáng của 200 chiếc máy bay không người lái cùng thắp sáng rực rỡ tại đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024 với các biểu tượng Bản đồ Tổ quốc, rồng bay, biểu trưng du lịch Điện Biên, máy bay, Hoa ban, cánh đồng Mường Thanh, lá cờ Tổ quốc và các biểu tượng các thành phố du lịch...

Chú thích ảnh
200 Drone Light sẽ trình diễn trong Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên.

Chương trình Nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024 với chủ đề “Về miền Hoa ban” sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút, ngày 16/3/2024 tại Quảng trường 7/5 với thời lượng 80 phút và gồm 3 chương: Điện Biên miền đất huyền thoại, Du lịch theo những cánh bay, Điện Biên Kết nối những mùa hoa.

Chương trình được phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và tiếp sóng bởi Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên.

Lê Phú/Báo Tin Tứ
Tháng ba về - mùa ban bung nở trắng rừng Điện Biên
Tháng ba về - mùa ban bung nở trắng rừng Điện Biên

Hoa ban - loài hoa tượng trưng cho người con gái Thái, đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, đã được các đông đảo văn, nghệ sỹ đưa vào tác phẩm của mình. Nhà thơ Nguyễn Đình Huân từng viết: Bông hoa phớt hồng, tim tím, trắng tinh/Tượng trưng cho mối tình cô gái Thái/Khi bị người cha ép duyên ngang trái/Cô chết đi hóa hoa dại bên đồi…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN