Tưng bừng khai mạc Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024

Sáng 21/9, tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 đã chính thức khai mạc.
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, các chủ trâu đã làm lễ rước trâu tới Sân vận động trung tâm Đồ Sơn.
Chú thích ảnh
Màn múa cờ khai hội.

Nghi thức khai hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức trang trọng, xứng tầm lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TTVH&DL) công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Năm 2024,  Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có 16 “ông trâu” tham gia thi đấu; trong đó, mỗi phường trên địa bàn quận Đồ Sơn được đăng ký 2 suất trâu; cùng với đó 4 chủ trâu có trâu đạt giải nhất, nhì và đồng giải ba năm 2023 mỗi người được đăng ký tham gia 1 suất trâu.

Chú thích ảnh
Đại diện UBND quận Đồ Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đánh trống khai hội.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2024, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn đã tổ chức 3 đợt kiểm tra trâu tham gia lễ hội, nhằm đánh giá chất lượng, mức độ an toàn của trâu chọi theo tiêu chí trong quy chế tổ chức lễ hội. Qua kiểm tra, về cơ bản 16 ông trâu tương đồng nhau về hình thể, không có sự chênh lệch nhiều.

Theo Ban Tổ chức,  Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 có 3 trâu trọng lượng ước 1,2 tấn, các trâu còn lại có trọng lượng khoảng 1 tấn.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các chủ trâu tham gia Lễ hội.

Lễ hội năm nay vẫn giữ nguyên giá trị giải thưởng như lễ hội năm 2023. Chủ trâu có trâu vô địch sẽ nhận 100 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 60 triệu đồng và 2 giải ba mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

Lễ hội diễn ra với 15 kháp đấu vô cùng kịch tính, sôi động, gay cấn, lôi cuốn đông đảo khán giả có mặt trên sân.

Trước đó, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố về việc khắc phục thiệt hại sau bão số 3, để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được tổ chức an toàn, thành công; ngày 9/9, UBND quận Đồ Sơn ban hành thông báo chuyển phần Hội từ 7 giờ 30 ngày 11/9 (tức ngày 9/8 Âm lịch) sang ngày 21/9 (tức ngày 19/8 Âm lịch).

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội dân gian truyền thống, gắn liền với tục thờ cúng thủy thần và hiến sinh đã có từ lâu đời, lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, bản sắc văn hóa mang tính cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Đồ Sơn với khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ biển cả, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là Lễ hội gắn liền với sự phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của vùng đất và con người Đồ Sơn.

Clip trận đấu khai mạc giữa trâu số 10 và trâu số 08:

Trước đó, phần Lễ của  Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024 gồm Lễ dâng hương, thượng cờ khai hội; Lễ rước nước; Lễ thần linh, đã được Ban tổ chức Lễ hội từ quận đến các phường tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính với các bậc tiền nhân, lưu giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của Lễ hội.

Chú thích ảnh
Không có hiện tượng chen lấn tại các khu vực cổng vào, dù các khán đài A, khán đài B trong sân vận động chật kín chỗ.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng mua đi, bán lại giấy mời ở phía bên ngoài SVĐ.

Trải qua 35 năm khôi phục và phát triển, Lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hóa truyền thống của tiền nhân để lại, trở thành di sản văn hóa quý báu, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của cả nước nói chung và của vùng đất Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng.

Sau phần hội của  Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2024, trong thời gian tới, Ban tổ chức Lễ hội quận Đồ Sơn sẽ tiếp tục tổ chức Lễ hiến sinh, Lễ tế thần và Lễ tống thần để khép lại một mùa Lễ hội thành công, an toàn.
Tin, ảnh, clp: Lê Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa vẻ đẹp và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

Lan tỏa vẻ đẹp và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật với nội dung đa dạng, từ diễu hành áo dài, triển lãm mỹ thuật đến gặp gỡ, giao lưu nữ văn nghệ sĩ, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và những đóng góp của phụ nữ trong đời sống đương đại.

'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

'Thủy Mộng 2026' lan tỏa nghệ thuật múa rối nước

Tối 17/10/2026, sự kiện Văn hóa Nghệ thuật "Thủy Mộng 2026" do nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Nhằm trẻ hóa di sản múa rối nước truyền thống, chương trình mang đến không gian nghệ thuật gần gũi và giàu tính thẩm mỹ. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục rối nước kết hợp rối cạn, tự tay làm mô hình gỗ và trải nghiệm điều khiển con rối cùng nghệ nhân.

Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo mới

Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực lớn của phát triển nhanh, bền vững.