Trầm trồ với loạt thành tích khủng của con trai Shark Long Mạnh Trường

Là một người của công chúng, rất bận rộn với lịch trình dày đặc, nhưng “Shark Long” Mạnh Trường trong bộ phim truyền hình “Hương vị tình thân” vẫn luôn quan tâm đến gia đình và con cái, nhất là việc học tập của con.

Chú thích ảnh
Bé Bon và tấm giấy khen của cuộc thi hùng biện tiếng Anh Quốc tế Babilala 2022.

Minh chứng rõ nhất cho điều đó chính là loạt thành tích khủng của cậu con trai út - bé Bon. Con trai “Shark Long” được biết đến là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh.

Dù mới chỉ 8 tuổi, nhưng bé Bon đã ghi được hàng loạt giải thưởng đáng ngưỡng mộ, nhất là những thành tích về tiếng Anh. Điều đó có được là nhờ sự tự tin vốn có của bé cũng như cách dạy con hiệu quả của bố Mạnh Trường.

Khi hỏi về ước mơ trong tương lai, bé Bon mạnh dạn và tự hào nói muốn được trở thành diễn viên giống bố, muốn được xuất hiện trên TV và được mọi người ngưỡng mộ. Nam chính trong “Hương vị tình thân” vui vẻ chia sẻ: “Bon rất hiếu động và thông minh. Bé thích khám phá và kết nối với bạn bè, đặc biệt là được chơi cùng các bạn ở khu vui chơi. Hiểu được tâm lý của độ tuổi đó nên mình đã cho con tiếp xúc Tiếng Anh sớm. Và hiện tại, con đã tiếp thu và phát huy rất tốt rồi”. Một trong những điều giúp Bon tự tin và có được nhiều thành tích tốt là nhờ cách dạy của bố Mạnh Trường. 

Được hỏi về cách giáo dục con học hành chung và học tiếng anh nói riêng, anh chia sẻ: “Cả với Chip (con gái đầu) và Bon, hai vợ chồng mình đều cùng suy nghĩ là không ép các con học quá nhiều. Bon không học thêm môn gì ngoài tiếng Anh cả. Bọn mình luôn để cho con có thời gian thoải mái nhất có thể để con không bị áp lực học hành. Về tiếng Anh nói chung, vợ chồng mình luôn chú trọng cho các con học ngoại ngữ từ bé, bởi vì đối với thế hệ sau này, việc biết tiếng Anh hết sức bình thường. Với mình, việc học ngoại ngữ cho các con là hết sức cần thiết. Đó là lý do mình đều cho 2 con học tiếng Anh từ rất sớm”.

Đây thực sự là cách dạy rất hiện đại, hiệu quả cho con trẻ thời nay. Bởi tiếng Anh dần trở thành một chìa khóa giúp chúng ta mở ra thế giới bao la nhiều cơ hội phát triển hơn. 

Chú thích ảnh
Bé Bon đạt giải English Speaking Contest 2022 do Babilala tổ chức với chủ đề "Nhà Diễn giả tương lai".

“Shark Long” Mạnh Trường cũng chia sẻ thêm về hành trình con trai chinh phục các giải thưởng. Đó là hành trình vất vả và gian nan của cả bố mẹ và con. Trước đó, bé Bon khá ngại ngùng và tự ti khi giao tiếp Tiếng Anh với thầy cô và bạn bè. Mọi người luôn nghĩ rằng để con vượt qua điều đó, chúng ta phải ép con học. Biết càng nhiều thì con sẽ càng mạnh dạn.

Anh cười và thổ lộ: “Không có việc ép con học ở đây. Quan trọng là thời điểm bố mẹ bắt đầu và đồng hành cùng con. Bon được học từ năm 4 tuổi, rất sớm, thậm chí là lúc đấy bé Bon còn chưa sắp xếp câu chữ Tiếng Việt được tốt mà mình đã muốn cho học tiếng Anh luôn. Vì theo mình, con học Tiếng Anh ngay từ nhỏ như thế thì phản xạ của bé sẽ tốt hơn. Khi tiếp xúc với thầy cô giáo người bản địa, cách phát âm của Bon khác hẳn so với những bạn/ anh chị lớn hơn mới được học tiếng Anh. Lúc đấy cảm giác các bé phát âm một cách rất tự nhiên, nó từ bên trong của con ấy”.

Việc định hướng cho con học từ sớm là vô cùng cần thiết. Đặc biệt trong thời đại công nghệ 4.0, điều này còn được ưu tiên hơn. Mạnh Trường cũng chân thành chia sẻ cách anh dạy con trong thời đại mới rằng: “Việc học kết hợp với công nghệ là điều gần như tất yếu. Vì bản chất trên trường học, các con đã được tiếp xúc và học qua online, máy tính, phần mềm, .... Mình thấy đặc thù môn tiếng Anh lại càng cần thiết, vì với các giáo trình học online, các con có thể trau dồi kiến thức của các con nhiều hơn nữa. Như mình thì đã đầu tư cho Bon trải nghiệm app học tiếng Anh cũng như tham gia các cuộc thi, giải thưởng để có cơ hội cọ sát và nâng cao kỹ năng. Đó đều là những trải nghiệm tuyệt vời cho Bon”

Quả thực mà nói, cách dạy con của Shark Long rất hiệu quả. Không chỉ giúp con phát triển khả năng học tiếng Anh tốt, mà còn khiến bé tự ngộ nhận nhiều điều về bản thân, đặc biệt ở cuộc thi English Speaking Contest 2022 vừa rồi của bé Bon.

Tham gia English Speaking Contest 2022 chính là cánh cửa giúp con tự hiểu chính mình, cho con tự sải cánh bay trên hành trình học hỏi và chinh phục ngôn ngữ toàn cầu. Cuộc thi hứa hẹn sẽ trở lại bùng nổ hơn và giúp các bé vươn cao, bay xa với Tiếng Anh.

Nhận ngay tour du lịch Singapore trị giá hơn 100 triệu đồng từ chuỗi cuộc thi Babilala
Nhận ngay tour du lịch Singapore trị giá hơn 100 triệu đồng từ chuỗi cuộc thi Babilala

Sự kiện mong chờ nhất từ Babilala đã chính thức bắt đầu, đây là sân chơi với những hoạt động bổ ích nhằm giúp các bé tự tin giao tiếp tiếng Anh và thể hiện bản thân mình với sự giúp đỡ của bố mẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN