Google ký hợp đồng cải thiện chất lượng truy cập Internet tại Cuba

Ngày 28/3, Công ty Viễn thông Nhà nước Cuba (Etecsa) và Tập đoàn Google của Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ, được xem là công cụ để tiến hành đàm phán một thỏa thuận trao đổi lưu lượng truy cập Internet với mục đích cải thiện chất lượng truy mạng tại đảo quốc Caribe.

Chú thích ảnh
Người dân truy cập Internet trên điện thoại di động tại La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn thông cáo chung được đưa ra sau lễ ký kết cho biết biên bản ghi nhớ này sẽ được đưa vào áp dụng ngay sau khi các điều kiện kỹ thuật cho phép. Thông cáo cũng khẳng định văn kiện này là minh chứng cho mối quan tâm của các công ty Mỹ trong việc phát triển kinh doanh với Cuba, thể hiện trong việc hiện tại hơn 10 công ty Mỹ vẫn duy trì các thỏa thuận có hiệu lực với lợi ích cho cả hai bên. 

Đơn vị cung cấp dịch vụ Internet tại Cuba hiện phụ thuộc vào hệ thống cáp dẫn ngầm nối với Venezuela nhưng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải hoặc tốc độ chậm. Theo biên bản ghi nhớ mới ký kết, kỹ sư của hai bên sẽ hợp tác để cải thiện tốc độ đường truyền Internet và kết nối trực tiếp, giúp Cuba hưởng lợi từ việc kết nối với hệ thống cáp ngầm giữa Mỹ và khu vực châu Mỹ Latinh.

Phát biểu với báo giới, Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư của Etecsa, Luis Adolfo Iglesias Reyes cho biết việc đưa vào áp dụng văn kiện ký kết sẽ cho phép sử dụng hiệu quả hơn dung lượng Internet quốc tế của Cuba. Ngoài ra, ông nhấn mạnh, việc tiến hành trao đổi lưu lượng Internet là một phần trong chiến lược của công ty cho việc phát triển và thông tin hóa của đất nước. Trong khi đó, đại diện của Google tại Cuba Brett Perlmutter khẳng định sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dùng Internet tại Cuba, đồng thời thông báo Google sẽ thành lập một nhóm làm việc để nghiên cứu các phương thức đưa kết nối trực tiếp vào dịch vụ. 

Như vậy, đây là văn kiện hợp tác thứ 2 được ký kết giữa Etecsa và “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ. Hồi tháng 12/2016, hai bên đã ký một thỏa thuận triển khai dịch vụ Google Global Cache tại Cuba và bắt đầu được đưa vào thực hiện từ tháng 4/2017 với các kết quả được đánh giá là khả quan.

Lê Hiền (TTXVN)
Google thành lập hội đồng toàn cầu cố vấn về AI
Google thành lập hội đồng toàn cầu cố vấn về AI

Tập đoàn Google vừa tuyên bố sẽ thiết lập hội đồng toàn cầu nhằm xem xét các vấn đề đạo đức xung quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ đang phát triển khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN