Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất

Ấn Độ ngày 14/2 đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-04 từ bệ phóng thứ nhất của Trung tâm Vũ trụ Satish Dhwan (SDSC), ngoài khơi Vịnh Bengal thuộc bang Andhra Pradesh miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Tên lửa PSLV-C52 mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-04 tại Trung tâm Vũ trụ Satish Dhwan (SDSC), ngoài khơi Vịnh Bengal thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 14/2/2022. Ảnh: Republicworld/TTXVN

Thông báo của Cơ quan nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (IRSO) cho biết tên lửa 4 tầng PSLV-C52 mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-04 và 2 thiết bị khác, được phóng lên vào lúc 5h59 giờ Ấn Độ.

Sau khoảng 17 phút 34 giây, vệ tinh EOS-04 và 2 thiết bị còn lại lần lượt tách ra và đi vào quỹ đạo cực đồng bộ Mặt trời ở độ cao 529 km, gần với quỹ đạo đích.

Sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, 2 tấm pin mặt trời của EOS-04 tự động hoạt động và Hệ thống Chỉ huy và Giám sát Đo đạc từ xa của ISRO (ISTRAC) tại Bengaluru đã nắm quyền kiểm soát vệ tinh. 

Trong những ngày tới, vệ tinh sẽ bắt đầu cung cấp dữ liệu sau khi cấu hình hoạt động được kích hoạt đầy đủ.

Thúc Anh  (TTXVN)
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất thế hệ mới
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất thế hệ mới

Ngày 22/12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đất đối đất thế hệ mới vào Vịnh Bengal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN