Phác thảo mô hình phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 2/11, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thảo khoa học “Tư duy, mô hình phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội thảo. 

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh và một số đại biểu tham dự, trình bày tham luận qua hình thức trực tuyến.

12 tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong cả nước đã phác thảo về tư duy, không gian, mô hình phát triển tỉnh và đối với từng ngành trụ cột phát triển của tỉnh trong tương lai.
           
Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho biết, những nghiên cứu, phác thảo của các đại biểu sẽ là những cơ sở quan trọng giúp tỉnh xây dựng phương án đầu tư phát triển phù hợp cho thời gian tới.
           
Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, về quan điểm phải đặt Bà Rịa-Vũng Tàu trong mối quan hệ phát triển chung của cả vùng phía Nam, cả nước, khu vực và quốc tế. Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Dương Đình Giám, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách công thương tham luận trực tuyến tại Hội thảo. 

Theo đó, cần đồng bộ hóa mạng kết cấu hạ tầng vùng Đông Nam Bộ với các chương trình, dự án lớn của quốc gia. Cụ thể là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải và các dự án đường bộ cao tốc, đường vành đai đô thị TP Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối với quốc tế. Điều này sẽ làm thay đổi tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
           
Ông Nguyễn Văn Vịnh đề xuất tổ chức không gian tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành 3 vùng theo các khu chức năng gồm: vùng 1 là vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ, cảng biển dọc hành lang phía Tây Nam của tỉnh, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và quốc lộ 51 gồm chuỗi đô thị thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Vùng 2 phát triển dịch vụ - du lịch chủ yếu tập trung tại hành lang ven biển phía Đông của tỉnh bao gồm các đô thị: thị trấn Long Hải, Phước Hải và các đô thị mới đang hình thành là Lộc An, Bình Châu, Hồ Tràm, Côn Đảo. Vùng 3 phát triển kinh tế nông nghiệp, cụm công nghiệp và vùng vành đai nguyên liệu tập trung ở phía Bắc của tỉnh với trung tâm dịch vụ gồm các đô thị Ngãi Giao, Kim Long (huyện Châu Đức), Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), thị trấn Long Điền và Đất Đỏ.

Chú thích ảnh
PGS.TS. Kiến trúc sư Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tham luận trực tuyến tại Hội thảo. 

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đưa ra phương án tổ chức tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành 2 tiểu vùng. Tiểu vùng 1 là vùng tổng hợp đa chức năng gồm thành phố Vũng Tàu là trung tâm du lịch, dịch vụ, hậu cần dầu khí; thành phố Bà Rịa là trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh; thị xã Phú Mỹ là thành phố cảng, công nghiệp và dịch vụ logistics, huyện Long Hải là trung tâm dịch vụ - du lịch. Tại tiểu vùng này sẽ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trở thành vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Còn tiểu vùng 2 là vùng chuyên môn hóa, trong đó ưu tiên phát triển các thị trấn du lịch dọc hành lang Quốc lộ 55…

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Cử tri Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất
Cử tri Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất

Sáng 2/11, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức 4 tổ tiếp xúc cử tri tại thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và Châu Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN