Lạng Sơn: Quan tâm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, lực lượng vũ trang ​

Ngày 20/1, Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu tặng quà Tết Công an Thành phố Lạng Sơn. 

Thăm và chúc Tết Công an thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đánh giá cao kết quả công tác năm 2021 của đơn vị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị năm 2022, Công an thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác huấn luyện quân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho người dân vui Xuân, đón Tết và thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, quán triệt cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường quản lý, quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ...

Chúc Tết gia đình thương binh Trương Hán Sáng, sinh năm 1930, cư trú tại Khối 3, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần động viên thương binh Trương Hán Sáng giữ gìn sức khỏe và luôn là tấm gương cho con cháu, khối phố học tập noi theo.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chúc Tết Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. 

Trong hai ngày 20 và 21/1, tỉnh Lạng Sơn tổ chức 14 đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà 24 cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; mỗi huyện, thành phố tổ chức thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công có nhiều cố gắng vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương. Mỗi suất quà của tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trị giá 5 triệu đồng; đối với các gia đình chính sách, người có công, mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật).

Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Lạng Sơn tổ chức 7 đoàn công tác đi thăm, kiểm tra 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc trực, phục vụ Tết gồm: Công an, bến xe, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Cơ sở cai nghiện ma túy, Viễn thông Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, các đồn biên phòng, chốt kiểm dịch COVID-19, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn…

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu tặng quà Tết gia đình thương binh Trương Hán Sáng, sinh năm 1930, cư trú tại Khối 3, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn. 

Dịp này, tỉnh giao cho UBND huyện Đình Lập và UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết 2 gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và đóng quân trên địa bàn có phụ cấp đặc biệt.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lạng Sơn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên địa bàn toàn tỉnh có 7.275 đối tượng chính sách, người có công được nhận quà tặng của Chủ tịch nước với kinh phí 2,214 tỷ đồng và của tỉnh là 4,365 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)
Cần Thơ chăm lo Tết cho hộ nghèo, trẻ em mồ côi do COVID-19
Cần Thơ chăm lo Tết cho hộ nghèo, trẻ em mồ côi do COVID-19

Ngày 19/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn quận Bình Thủy. Tham dự buổi trao tặng có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN