Đan Phượng cần đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

"Đan Phượng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát huy những lĩnh vực, sản phẩm địa phương truyền thống, có lợi thế của đô thị lớn, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, thực sự là huyện đi đầu về phong trào nông thôn mới của cả nước".

Ngày 19/10, phát biểu với cán bộ, nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, trong dịp huyện tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh: "Đan Phượng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát huy những lĩnh vực, sản phẩm địa phương truyền thống, có lợi thế của đô thị lớn, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, thực sự là huyện đi đầu về phong trào nông thôn mới của cả nước".

Đan Phượng cần đi đầu trong xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan mô hình quy hoạch phát triển của huyện Đan Phượng. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Chủ tịch nước căn dặn Đảng bộ, nhân dân Đan Phượng cần tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa xã hội, chính sách an sinh xã hội đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với nước, giữ vững an ninh chính trị. Điều quan trọng là Đảng bộ Đan Phương cần phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.


Nhân dịp về huyện Đan Phượng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Đan Phượng, thăm hỏi, động viên bà con nông dân tại dự án sản xuất hoa chất lượng cao xã Hạ Mỗ (Đan Phượng).


Từng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" với những truyền thống kiên cường bất khuất trong đấu tranh giải phóng dân tộc, huyện Đan Phượng tiếp tục được trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" nhờ những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Với nhịp độ tăng trưởng 16%, năm 2012, người dân Đan Phương đã có thu nhập đạt 23 triệu đồng/năm, gấp 5 lần so với năm 2003. Thực hiện chủ trương nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác, huyện Đan Phượng đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa giá trị kinh tế cao, sinh thái bền vững. Từ năm 2005 đến năm 2011, huyện đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, để hỗ trợ chuyển đổi 484 ha trồng cây lương thực kém hiệu quả sang vườn ruộng, vườn dự án rau an toàn tại 10 xã.


Đan Phượng thành công trong việc khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, khai thác thế mạnh trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến lâm sản, đồ mộc dân dụng, hoàn thành cụm công nghiệp thị trấn Phùng và 4 điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp- làng nghề với tổng diện tích 77 ha, giải quyết việc làm cho từ 3.000 đến 5.000 lao động. Là huyện đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, công tác quản lý sử dụng đất đai diễn ra phức tạp, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, huyện đã quản lý đúng pháp luật, hiệu quả, được thành phố đánh giá cao..


Hoàng Giang

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.