Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Tầm nhìn rộng, khát vọng lớn

Tới thời điểm này, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Dự án Cảng Liên Chiểu có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 45.000 tỷ đồng, được xây dựng tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Điểm nhấn của Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ các địa phương đều thể hiện tầm nhìn rộng, khát vọng lớn, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm từ hai con số trở lên; quyết tâm triển khai các dự án hạ tầng lớn, mang tính liên kết, lan tỏa cao và có ý nghĩa “xoay chuyển tình thế” tạo tiền đề để khai thác tối đa không gian, lợi thế phát triển mới nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ.

Đột phá về hạ tầng chiến lược

Hiện nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên hầu hết được mở rộng không gian phát triển trải dài từ cao nguyên lộng gió đến biển cả xanh thẳm nên việc đầu tư về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược để kết nối, phát triển kinh tế-xã hội cho chặng đường phát triển mới được các địa phương đặc biệt chú trọng trong nhiệm kỳ này.

Với vai trò là thành phố trung tâm, hạt nhân của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I xác định, mục tiêu định hướng đến năm 2030 sẽ trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Trong nhiệm kỳ này, Đà Nẵng xác định huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ công trình động lực, trọng điểm giai đoạn 2025-2030; xây dựng cảng Liên Chiểu trở thành cảng cửa ngõ quốc tế của vùng; mở rộng Nhà ga hành khách T1, T2 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt công suất 10 triệu hành khách/năm; xây dựng Cảng hàng không Chu Lai đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế; triển khai dự án luồng cảng 50.000 tấn tại Cửa Lở; khơi thông sông Cổ Cò, sông Trường Giang; xây dựng đường sắt nhánh nối đến cảng Liên Chiểu; triển khai hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng Đông - Tây.

Thành phố cũng sẽ phối hợp đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi - Bờ Y và các dự án giao thông kết nối Đà Nẵng qua các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan cũng như nghiên cứu triển khai một số tuyến đường sắt đô thị…

Với diện tích lớn thứ 2 cả nước, tỉnh Gia Lai xác định nhiệm kỳ này tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh, liên kết, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Trong đó, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư một số công trình trọng điểm như: Xây dựng hệ thống đường tỉnh kết nối (Vĩnh Thạnh - Kbang, Vân Canh - Kông Chro…), các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ đến các khu kinh tế, khu du lịch, dịch vụ trọng điểm, đường vào khu, cụm công nghiệp; tuyến đường sắt kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên, nâng cấp ga Diêu Trì và ga Bồng Sơn thành ga tổng hợp, xây dựng mới 2 ga hàng hóa đường sắt tại khu vực xã Tuy Phước, xã Vân Canh phục vụ vận chuyển hàng hóa cho cảng Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội và các trung tâm logistics.

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ đầu tư mới nhà ga, mở rộng sân đỗ, xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 và các đường lăn phù hợp với quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Pleiku; nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các bến cảng thuộc khu bến Quy Nhơn - Thị Nại - Đống Đa, khu bến Nhơn Hội, khu bến cảng Phù Mỹ, Hoài Mỹ; đầu tư cầu Thị Nại 2; hoàn thành tuyến đường ven biển tiếp nối tỉnh Quảng Ngãi; đầu tư xây dựng mới Trung tâm hành chính tỉnh tại Khu kinh tế Nhơn Hội…

Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh. Đây là địa phương có địa thế kinh tế - chính trị đặc biệt, nằm ở ngã ba Đông Dương, cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển. Tỉnh Quảng Ngãi xác định tập trung đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong xã hội theo phương thức đối tác công tư (PPP) để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển. Địa phương sẽ phân bổ nguồn lực đầu tư cân đối, công bằng, hợp lý giữa các địa bàn, khu vực, đảm bảo mức đầu tư vào từng địa bàn không thấp hơn trước khi hợp nhất tỉnh, không để nơi nào bị tụt hậu, mất động lực phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Về hạ tầng, tỉnh phải dồn lực đầu tư cho các dự án chiến lược có tính kết nối liên vùng. Không gian kinh tế của tỉnh đã được mở rộng nhưng nếu không có kết nối sẽ không thể trở thành một thực thể kinh tế mạnh mà vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh phải đầu tư cho các dự án kết nối kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hoàn thành cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch, tạo ra một trục giao thông thông suốt từ Tây Nguyên ra biển và kết nối quốc tế.

Động lực chính phát triển kinh tế - xã hội

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đều coi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ này, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, trở thành một cực tăng trưởng cao của cả nước, trung tâm kinh tế biển hiện đại. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Khánh Hòa xác định là cơ cấu lại kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; kinh tế biển là nền tảng; công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế số là đột phá; du lịch là mũi nhọn; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển tiềm lực, hạ tầng cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong 5 năm tới, tỉnh Gia Lai xác định, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tỉnh tập trung phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng xã hội số; đồng thời đặt mục tiêu xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn của các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, nhà khoa học trong nước và quốc tế, trung tâm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng; tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trong việc kết nối các nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng, phát triển và phát huy hiệu quả Khu đô thị khoa học Quy Hòa. Tỉnh Gia Lai tập trung triển khai mạng 5G, phấn đấu vào nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực này.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 là thành phố tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Thành phố tập trung triển khai hiệu quả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới, ưu tiên một số lĩnh vực Blockchain, công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa, tài sản số... phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển và khả năng kiểm soát của thành phố.

Đà Nẵng sẽ ban hành quy định về chế độ đãi ngộ đặc thù, tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học; ưu tiên nguồn lực, hợp tác quốc tế về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là dự án Phòng lab phục vụ nghiên cứu, đào tạo trí tuệ nhân tạo, Phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất quy mô nhỏ công nghệ đóng gói tiên tiến vi mạch bán dẫn Lab-Fab, dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng… Đà Nẵng phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm thử nghiệm có kiểm soát được triển khai trên địa bàn thành phố; tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế trên 55%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đà Nẵng cần chủ động nghiên cứu các mô hình và động lực tăng trưởng mới; phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW; phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của thành phố; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt, chủ động đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách về nghiên cứu phát triển thử nghiệm, có kiểm soát trong đầu tư phát triển khoa học công nghệ, thu hút đầu tư ngành, lĩnh vực, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Với quyết tâm và khí thế mới từ thành công của Đại hội, các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát thực tiễn, sớm đưa nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, qua đó, từng bước tạo ra những kết quả cụ thể, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 14/10, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN