Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà giúp người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Bàn Thạch thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tính đến sáng ngày 7/11, tại các xã, phường thuộc khu vực phòng thủ 4 – Bàn Thạch ghi nhận nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, phường Bàn Thạch khoảng 20 nhà, xã Tây Hồ có 16 nhà, xã Tam Hải, Núi Thành cũng có nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, có 7 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều công trình phụ và cây xanh bị gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực cùng dân quân tự vệ của các xã, phường, tổ chức chia thành nhiều tổ công tác cơ động đến từng khu dân cư, tập trung hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.
Lực lượng quân sự đã dựng lại mái tôn, thu dọn cây đổ, khơi thông cống rãnh, di chuyển tài sản giúp người dân, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch cho biết: Đến trước 17 giờ ngày 06/11 địa phương đã thực hiện sơ tán 492 người trên địa bàn phương ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 13 tối ngày 6/11, lốc xoáy đã khiến 3 căn nhà trên địa bàn phường bị tốc mái hoàn toàn, khoảng 27 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần, rất may không có thiệt hạ về người. Sau khi bão yếu thành áp thấp, các lực lượng đã hỗ trợ người dân trở về nhà an toàn.
Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, thăm hỏi bà con nhân dân cũng như cử các lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.