Argentina đứng đầu thế giới về nghỉ lễ

Trang cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến Hostels.com cho biết năm nay Argentina tiếp tục đứng đầu thế giới về nghỉ lễ, với tổng cộng 19 ngày, nhiều hơn so với Colombia (18 ngày), Nhật Bản, Hong Kong (16) và Thái Lan (15).


Dòng xe rời thủ đô nhân dịp Tuần lễ Thánh ở Argentina (nguồn: El Intransigente)


Dựa trên thống kê của 30 nước và vùng lãnh thổ, hãng trên cho hay trong số các nước nghỉ lễ ít nhất có Canada và Brazil, với 5 ngày.


Thông thường hàng năm Argentina có 15 ngày ngày lễ, nhưng năm nay người dân được nghỉ thêm 4 ngày, trong đó có 2 ngày kỷ niệm đặc biệt: 200 năm khai mạc kỳ họp của Quốc hội lập hiến (ngày 31/1/1813) và Chiến dịch Salta chống thực dân Tây Ban Nha (20/2/1813); và 2 ngày nghỉ “bắc cầu”.


Ngoài ra, Argentina quy định 11 ngày “có thể không phải đi làm” (nếu những người sử dụng lao động cho phép), là những ngày lễ của những người theo đạo Do thái (6 ngày), Hồi giáo (3 ngày), Công giáo (1 ngày), và người gốc Armenia (1 ngày, để tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa diệt chủng).


Nếu tính cả những ngày “có thể không phải đi làm” và ngày lễ (ngày mà người sử dụng lao động bắt buộc phải cho nhân viên nghỉ), Tuần lễ Thánh này là dịp người lao động Argentina được “xả hơi” dài ngày nhất trong năm nay, với tổng cộng 6 ngày.


Trong những ngày này, thủ đô Buenos Aires vắng vẻ như dịp nghỉ hè, trong khi các trung tâm du lịch đông nghịt khách. Tất cả các khách sạn 3, 4, 5 sao tại thành phố biển Mar del Plata đều kín chỗ. Các khách sạn ở các thành phố du lịch khác đều đạt tỷ lệ thuê phòng trên 80%.


Theo Phòng du lịch Argentina, khoảng 2,5 triệu người dân đi du lịch nội địa trong những ngày này.


Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, chủ trương tăng ngày nghỉ lễ nhằm khuyến khích du lịch nội địa cũng như kích cầu vào thời điểm kinh tế giảm tốc tăng trưởng. Năm 2007, khi bà nhậm chức lần đầu tiên, nước này chỉ có 12 ngày nghỉ lễ cấp liên bang.


Người lao động Argentina được nghỉ làm với lý do đa dạng: nghỉ tết, nghỉ quốc khánh, nghỉ lễ tôn giáo, nghỉ lễ hội hóa trang, nghỉ để tưởng nhớ nạn nhận của thời kỳ độc tài cũng như các liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến với Anh vì chủ quyền quần đảo Malvinas...


Một số ngày nghỉ lễ (đều là những ngày kỷ niệm) được chuyển sang Thứ 6 hoặc Thứ 2 để người dân có dịp nghỉ cuối tuần dài và vì thế có điều kiện đi du lịch xa và dài ngày.


Người lao động Argentina được nghỉ lễ nhiều, nhưng ngược lại, số ngày nghỉ phép năm của họ thuộc diện ít nhất thế giới (10 ngày, không kể những ngày cuối tuần). Tuy nhiên, con số này vẫn còn cao nếu so với một số nước và vùng lãnh thổ như Hong Kong (7 ngày), Mexico (7) và Malaysia (8).../.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Cảnh báo về kỳ nghỉ lễ “tai hại” ở Ôxtrâylia
Cảnh báo về kỳ nghỉ lễ “tai hại” ở Ôxtrâylia

Các doanh nghiệp Ôxtrâylia đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ nhân viên kiếm cớ nghỉ ốm vào thứ sáu ngày 25/1 để có thể kéo dài kỳ nghỉ lễ thành 4 ngày liên tục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN