Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Tư lệnh Hải quân Malaysia

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Tan Sri Ahmao Kamarul Zaman Bin Hai Ahmad Badaruddin, Tư lệnh Hải quân Malaysia đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Tư lệnh Hải quân Malaysia ảnh 1

Thượng tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chào mừng Đô đốc Tan Sri Ahmao Kamarul Zaman Bin Hai Ahmad Badaruddin và các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao hợp tác hải quân giữa hai nước trong thời gian vừa qua; khẳng định quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia có bước phát triển mới, đạt hiệu quả thiết thực.
Việc tàu Hải quân hai nước tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Malaysia ngày càng phát triển tốt đẹp.
        

Đô đốc Tan Sri Ahmao Kamarul Zaman Bin Hai Ahmad Badaruddin cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp, tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, hợp tác hải quân hai nước sẽ có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực cho hợp tác quốc phòng giữa Malaysia và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Ông Quốc Chính (TTXVN)

Dành cho bạn

 Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng theo đầu ra

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng theo đầu ra

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng theo đầu ra, xem con người và năng lực là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Lan tỏa nghĩa tình quân dân trên quê hương Chiến khu 8

Lan tỏa nghĩa tình quân dân trên quê hương Chiến khu 8

Ngày 18/10, tại xã Nhơn Ninh, Quân khu 7 phối hợp với Quân khu 9 và tỉnh Tây Ninh tổ chức các hoạt động dân vận, chính sách, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.