Thứ trưởng Đặng Đình Quý đồng chủ trì Kỳ họp tham khảo chính trị Việt Nam - Sri Lanka

Thực hiện thỏa thuận giữa hai bộ ngoại giao, ngày 11/4, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý và Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Sumith Nakandala đã đồng chủ trì Kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ 3 tại Colombo.

Tham dự Kỳ họp có đại diện của 15 bộ, ngành Sri Lanca. Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Đình Quý và đoàn đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sri Lanka.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Đặng Đình Quý bày tỏ vui mừng đến Sri Lanka đúng dịp Tết cổ truyền Sinhali; đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thứ trưởng Sumith Nakandala khẳng định Kỳ họp lần này là một trong những cơ chế quan trọng nhất nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Hai thứ trưởng đã trao đổi thẳng thắn, chân tình, thực chất về các lĩnh vực hợp tác và nhất trí thúc đẩy triển khai các biện pháp để đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Về quan hệ chính trị, Thứ trưởng Đặng Đình Quý nhất trí thúc đẩy đề xuất lãnh đạo cấp cao Việt Nam sớm thăm Sri Lanka. Thứ trưởng Sumith Nakandala cảm ơn Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sri Lanka tháng 4/2017; nhất trí sớm tiến hành kỳ họp Ủy ban hỗn hợp lần 4 trong năm 2018.
Coi thương mại và đầu tư là lĩnh vực trọng tâm, hai bên nhất trí sớm tổ chức Tiểu ban Thương mại lần thứ hai tại Việt Nam nhằm thúc đẩy triển khai các sáng kiến, biện pháp để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD vào năm 2020 như đã đề ra; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường và xúc tiến đầu tư, đặc biệt trên những lĩnh vực như chè, dược phẩm, máy móc nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, giáo dục, dệt may, viễn thông, nuôi trồng và chế biến thủy sản, thăm dò-khai thác dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng… Phía Sri Lanka ghi nhận tích cực đề xuất của ta về hợp tác xuất khẩu gạo và sữa.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký kết về hợp tác an ninh, quốc phòng. Với vị trí địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương, phía Sri Lanka đề nghị tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, đặc biệt là tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển…

Chia sẻ điểm tương đồng về liên kết phật giáo, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác văn hóa – du lịch; nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường kết nối nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Sri Lanka ghi nhận đề nghị của ta về việc ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; khẳng định coi trọng việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, tự do hàng hải, hàng không và thương mại không bị cản trở, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Đặng Đình Quý đến chào xã giao, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Tilak Janaka Marapana đề nghị hai bộ ngoại giao thúc đẩy các bộ, ngành triển khai hiệu quả kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao cũng như các thỏa thuận đã ký. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka thời gian tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 11/4, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng 16 Đại sứ các quốc gia khác đã trình Quốc thư lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN