Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 giữa Bộ Nội vụ và Đài Truyền hình Việt Nam diễn ra chiều 6/8, tại Hà Nội.

Chương trình phối hợp được thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong quá trình tổ chức, triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đối với tiến trình cải cách hành chính.

Chương trình phối hợp tập trung vào những nội dung: Phối hợp thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên các bản tin, chuyên mục của Đài Truyền hình Việt Nam; phối hợp đôn đốc, kiểm tra các cơ quan nhà nước thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020.

Theo chương trình phối hợp này, Bộ Nội vụ cử một Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính, Đài Truyền hình Việt Nam giao một Phó tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan của hai cơ quan. Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) và Ban Thư ký biên tập (Đài Truyền hình Việt Nam) là 2 đơn vị đầu mối giúp thực hiện việc đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai chương trình phối hợp. Hằng năm, Bộ Nội vụ, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện chương trình phối hợp; hai đơn vị đầu mối tổng hợp, đề xuất, bổ sung kịp thời nội dung chương trình phối hợp phù hợp với nhu cầu thực tiễn…

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Lê Vĩnh Tân cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 kèm theo Nghị quyết 30c/NQ-CP với hệ thống các giải pháp và bước đi phù hợp nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước Việt Nam dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và xã hội về công tác cải cách hành chính, từ năm 2013 đến nay, Bộ Nội vụ đã ban hành 2 đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2016-2020. Hai đề án trên được triển khai từ năm 2013 đến nay đã mang lại những kết quả tích cực, giúp các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Cùng chung quan điểm trên, ông Trần Bình Minh Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết thêm: Thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã có nhiều chuyên đề về cải cách hành chính, nhất là đăng phát trên các bản tin thời sự hàng ngày, các chuyên trang, chuyên mục về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Ngoài việc thông tin, tuyên truyền các văn bản, chính sách mới liên quan đến đời sống xã hội, Đài cũng phản ánh những văn bản, chính sách chưa hợp lý, chưa thực sự đi vào cuộc sống. Là đơn vị tự chủ tài chính, Đài luôn nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính, nhất là tinh giản bộ máy tổ chức. Thời gian tới, Đài sẽ phấn đấu cắt giảm, sáp nhập 11-12 đơn vị đầu mối. Đặc biệt, Đài đang tích cực giảm từ 3.900 cán bộ, công nhân viên hiện nay xuống còn khoảng 3.600 người vào năm 2020.

Hai bên đánh giá, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số nơi ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa bám sát các nhiệm vụ cải cách hành chính theo lộ trình của Chính phủ; chất lượng tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của độc giả, bạn xem truyền hình. Trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đưa tin về cải cách hành chính, một số người còn chưa hiểu biết sâu, đầy đủ các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong từng giai đoạn làm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin… Để cải cách hành chính đạt được hiệu quả tốt hơn, công tác tuyên truyền phải được làm tích cực hơn nữa, nhất là tuyên truyền về xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại. Trong thời đại công nghệ 4.0, cải cách hành chính càng cần được thực hiện nghiêm túc hơn, gắn với việc tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.

Mỹ Bình (TTXVN)
Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn
Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung của Nghị quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN