Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bắt đầu thăm chính thức Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhận lời mời của đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, sáng 19/6, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 19-22/6.

Quang cảnh lễ đón. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Chiều 19/6, ngay sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch Lào, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc hội đàm với đồng chí Phankham Viphavanh, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Cùng dự hội đàm về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Sơn La. Cùng dự về phía Lào có Đại sứ Lào tại Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Thể thao, Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam và tỉnh Luang Prabang.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sang thăm chính thức Lào; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng chí Phankham Viphavanh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn đánh giá cao và ghi nhớ sự hỗ trợ to lớn, hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ xúc động lần đầu tiên thăm chính thức CHDCND Lào với tư cách Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, ấm áp và thắm tình đồng chí anh em; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và vun đắp cho tình hữu nghị chân tình, giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn về xây dựng và phát triển đất nước mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã đạt được trong thời gian qua và chúc Lào thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016 - 2020), xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều thách thức, hai bên cần tiếp tục coi trọng củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đây là tài sản vô giá mà hai dân tộc cần luôn trân trọng gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho quan hệ Việt - Lào, góp phần bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân đang phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh việc các Đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau là bằng chứng sinh động về mối quan hệ trong sáng, thuỷ chung, tin cậy, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Hai bên nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các Thỏa thuận Cấp cao đã ký giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước, đồng thời tin tưởng rằng, tiếp nối những thành công tốt đẹp của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, năm 2018 là năm thuận lợi để hai nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Đồng chí Phankham Viphavanh đề nghị hai bên cần phối hợp để sớm xây dựng công viên Hồ Chí Minh ở phía Bắc thủ đô Viêng Chăn, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Bộ, ngành, địa phương theo hướng chú trọng tính thiết thực và hiệu quả; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, nhằm nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa hai dân tộc, tạo nền móng vững chắc để các thế hệ sau này tiếp nối truyền thống quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Hai bên cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả và thực chất giữa hai Văn phòng Chủ tịch nước, thể hiện qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, phối hợp công tác giữa hai Cơ quan, cũng như trong việc phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm này.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, trong đó có hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh và phát triển ở khu vực biên giới giữa hai nước; đề nghị phối hợp để quản lý biên giới, hạn chế di cư tự do, thực hiện tốt Thoả thuận giữa hai Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú ký năm 2013.

Trao đổi về quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh đánh giá cao hiệu quả hợp tác Việt - Lào; chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt thực hiện dự án đầu tư xây dựng các bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3 - cửa ngõ quan trọng cho phát triển kinh tế Đông Bắc Lào; thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối giao thông vận tải; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hợp tác đầu tư đã ký kết, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai bên.

Đồng chí Phankham Viphavanh cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã dành nhiều học bổng có giá trị giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực; đề nghị nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của mỗi nước trong tình hình mới; tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, khoa học và công nghệ. Đồng chí Phankham Viphavanh khẳng định Chính phủ Lào luôn tạo điều kiện và hỗ trợ người Việt Nam ở Lào ổn định làm ăn sinh sống theo pháp luật của Lào. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ để quản lý, tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm việc theo quy định và luật pháp Lào.

Hai Phó Chủ tịch nước khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn Lào cùng các nước ASEAN khác đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Cũng trong chiều 19/6, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun  Sisoulith. Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giúp tăng cường, vun đắp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Lào luôn coi trọng việc không ngừng củng cố và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith nhấn mạnh quan hệ Lào - Việt Nam có từ lâu đời, là quan hệ đặc biệt, mẫu mực và trong sáng hiếm có trên thế giới; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy mối quan hệ đó ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn. Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định Chính phủ Lào luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; cho biết sẽ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Lào trước khi đi Hà Nội tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về ASEAN tháng 9 tới; khẳng định sẽ cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các thoả thuận và dự án hợp tác giữa hai nước theo tinh thần "hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ, tránh lãng phí".

Cũng trong ngày đầu của chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm Tổng công ty 789/Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đến Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em.

Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh đã tổ chức chiêu đãi trọng thể Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bên lề Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 8 tại Bangkok, Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN