Ông Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Sáng 11/10, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hồ Chí Minh, các đại biểu đã bầu ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) giữ chức Phó Chủ tịch (PCT) UBND TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua chương trình việc bầu ông Bùi Xuân Cường giữ chức PCT UBND TP Hồ Chí Minh. 

Tại kỳ họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu ông Bùi Xuân Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua việc bầu ông Bùi Xuân Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 với số đại biểu đồng ý là 80/85 đại biểu. 

Hiện nay, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh sẽ được kiện toàn gồm: ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và 5 Phó chủ tịch là bà Phan Thị Thắng, ông Ngô Minh Châu, ông Võ Văn Hoan, ông Dương Anh Đức và ông Bùi Xuân Cường.

Ông Bùi Xuân Cường, sinh năm 1975, có trình độ kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ kỹ thuật, Thạc sĩ hành chính công. Ông Bùi Xuân Cường có thời gian công tác dài tại Sở Giao Thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh khi mới 34 tuổi và là một trong những cán bộ lãnh đạo cấp Sở trẻ nhất của TP Hồ Chí Minh vào thời điểm năm 2009.

Đến tháng 8/2014, ông Bùi Xuân Cường được điều động làm Trưởng ban MAUR và giữ chức này đến tháng 8/2015. Cuối tháng 8/2015, ông Bùi Xuân Cường được điều động trở về Sở Giao thông và Vận tải, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 1/2019, ông Cường được UBND TP Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban MAUR.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Xuân Cường là tân Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo chương trình hành động, ông Bùi xuân Cường cho biết, tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và phát triển đô thị hiện nay, ưu tiên vào 3 nhóm công việc chính: tập trung quản lý, khai thác hiệu quả, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu; thúc đẩy các giải pháp, chính sách thu hút các nguồn lực xã hội và ưu tiên các giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng, quản trị bền vững các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực đô thị.

Đặc biệt, ông Bùi Xuân Cường sắp tới ông sẽ tập trung chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đồng bộ với quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và không gian; tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng và phát triển thành phố từ quy hoạch. Ưu tiên quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị theo định hướng quy hoạch và phát triển, lấy hệ thống giao thông công cộng là chủ đạo để phát triển đô thị...

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Lâm Đồng phát huy lợi thế sẵn có để phục vụ bầu cử
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Lâm Đồng phát huy lợi thế sẵn có để phục vụ bầu cử

Ngày 14/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát, kiểm tra công tác phục vụ bầu cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN