Kết thúc kiểm tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 26/4, tại điểm tuần tra số 9 của hành trình, chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và CSB Trung Quốc lần thứ nhất năm 2018 đã kết thúc.

Lực lượng CSB Trung Quốc sang tàu CSB Việt Nam hội đàm.

Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB1, Chỉ huy trưởng biên đội tàu CSB Việt Nam đã có cuộc hội đàm với ông Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng phân cục Nam Hải CSB Trung Quốc tổng kết công tác phối hợp tuần tra chung. Sau khi kết thúc hội đàm, hai bên thực hiện nghi thức chào xã giao.

Theo Đại tá Trần Văn Thơ, trong chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc lần này, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện thắng lợi kế hoạch kiểm tra đã được hai bên thông qua. Hai bên một lần nữa tổ chức thành công việc phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, tổ chức kiểm tra ba tàu cá của ngư dân hai nước.

Lực lượng CSB hai nước tiến hành hội đàm trên tàu CSB 8004.

Thông qua việc kiểm tra liên hợp nghề cá đã góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, khích lệ tinh thần đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác sâu rộng của lực lượng thực thi pháp luật trên biển. “Tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục duy trì an ninh, trật tự, an toàn trong hoạt động nghề cá trên vùng biển đánh cá chung, góp phần xây dựng vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác”, Đại tá Trần Văn Thơ khẳng định.

Phát biểu trước giờ chia tay, đồng chí Lưu Thiêm Vinh cũng khẳng định: Dưới sự nỗ lực của lực lượng CSB hai nước, chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bác Bộ lần này được tiến hành an toàn, thuận lợi. Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, lực lượng CSB hai nước đã hoàn thành được kế hoạch đề ra, như luân phiên lên tàu kỳ hạm của nhau hội đàm... góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, cùng nhau thực hiện tốt Hiệp định hợp tác nghề cá, quán triệt nội dung của bản ghi nhớ hội nghị công tác CSB hai nước lần thứ nhất,   góp phần giải quyết các vấn đề trên biển...

Đại tá Trần Văn Thơ trao tặng đồng chí Lưu Thiêm Vinh hình ảnh tàu CSB 8004.

Trong các ngày diễn ra kiểm tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ, CSB hai nước đã phát huy tinh thần hiệp đồng, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường giao lưu hợp tác trên biển, thúc đẩy việc thực hiện pháp luật và hợp tác an ninh an toàn. Lấy hành động thực tế thúc đẩy tình hữu nghị giữa lực lượng CSB hai nước và mối quan hệ hợ tác tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.


Chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2018 được thực hiện từ ngày 24 - 26/4, biên đội tàu CSB Việt Nam gồm tàu CSB 8003 và 8004 thuộc Hải đội 101, Bộ Tư lệnh Vùng CSB1. Biên đội tàu CSB Trung Quốc cũng có hai tàu 3305 và 45111.

Đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ 15, nhằm tăng cường quản lý hợp tác nghề cá, giữ gìn trật tự an ninh vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ. Đồng thời đây cũng là cơ hội để cơ quan chức năng hai nước tiến hành trao đổi, giao lưu nghiệp vụ, thể hiện tình cảm của lực lượng CSB hai nước cũng như quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ
Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ

Nằm trong chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2018 giữa Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và CSB Trung Quốc, sáng 25/4, tại vị trí 18 độ, 43 phút, 04 giây (Bắc) và 106 độ 55 phút, 54 giây (Đông), lực lượng CSB hai nước đã tiến hành kiểm tra hai tàu cá của ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN