Duy trì thực thi pháp luật, hợp tác hòa bình trên biển vịnh Bắc Bộ

Lần đầu tiên, Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) của Việt Nam và Trung Quốc trực tiếp chỉ huy tàu kỳ hạm tuần tra song phương trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ. Quãng đường tuần tra lên đến 255,5 hải lý và trải qua phạm vi 13 điểm (từ đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị đến đảo Trần của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thuỷ sản Việt Nam

Đây là chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 25 (kể từ năm 2006 đến nay) giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, trong đó 19 chuyến trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai Chính phủ, 5 chuyến theo hình thức tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ (VBB), chuyến tuần tra gần nhất được tổ chức vào tháng 11/2022). Đây là hoạt động thường kỳ của hai lực lượng, được tổ chức 2 lần/năm.

Từ năm 2016, CSB hai nước chính thức ký biên bản hợp tác về thực thi pháp luật trên biển. Từ đó, nội dung hợp tác giữa CSB hai nước ngày càng thiết thực như: Giao lưu sĩ quan trẻ CSB; tổ chức các tàu CSB hai nước sang thăm nhau; cử cán bộ CSB hai nước sang nghiên cứu học tập những kinh nghiệm về chống cướp biển, tội phạm trên biển.

Sau biên bản hợp tác, cơ chế thông tin liên lạc giữa CSB hai nước đã được thiết lập đến cấp vùng. Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 của Việt Nam thường xuyên liên lạc với Phân cục Nam Hải của CSB Trung Quốc để chia sẻ thông tin. Hàng tháng hai bên thông báo tình hình trên biển của mỗi nước, đặc biệt là việc tàu cá của các nước vi phạm vùng biển để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở giúp ngư dân thực sự tin tưởng vào lực lượng thực thi pháp luật.

Trong khuôn khổ chuyến tuần tra liên hợp trên đường phân định VBB lần thứ nhất năm 2023, vào sáng 12/4, Đoàn công tác Cảnh sát biển Trung Quốc do Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc dẫn đầu đã lên tàu CSB 8004 (CSB Việt Nam) hội đàm.

Video phóng viên ghi nhận cuộc hội đàm trên tàu CSB Việt Nam 8004:

Thiếu tướng Uất Trung đánh giá cao kết quả đạt được trong ngày làm việc đầu tiên của biên đội tàu 2 nước và cho biết: “Chuyến tuần tra liên hợp lần này nhằm quán triệt những nhật thức chung mà hai Đảng, hai nhà nước đã đạt được. Đây cũng là thể hiện sự tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng và quan hệ hữu nghị giữa tôi và Tư lệnh CSB Việt Nam. Hai lực lượng chúng ta không ngừng hợp tác, và tôi mong muốn lấy tuần tra liên hợp lần này làm cơ hội 2 bên thúc đẩy hợp tác giữ gìn hòa bình an toàn và an ninh trên biển”.

Tại Hội đàm, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: “Các hoạt động đều được phối hợp triển khai nhịp nhàng trên cơ sở phương án luyện tập đã được hai bên xác định. Hoạt động tuần tra liên hợp lần này đã góp công sức lớn trong việc tuyên truyền cho người dân hai nước chấp hành pháp luật; chấp hành nghiêm quy định về IUU, góp phần xây dựng vùng biển VBB hòa bình, hữu nghị cùng phát triển. Bàn về phương án phối hợp trong những lần tiếp theo”.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, tình hình thời tiết khí hậu trên biển luôn có nhiều diễn biến phức tạp, từ đó trong những lần tuần tra sau, cán bộ thực thi pháp luật của hai bên đề xuất phương án để sau này phối hợp xử lý tình huống hiệu quả hơn, đặc biệt là vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển.

Tiếp nối thành công của những chuyến kiểm tra liên hợp lần trước, chuyến lần này là cơ hội để lực lượng Cảnh sát biển hai nước trao đổi kinh nghiệm về công tác thực thi pháp luật trên biển, từ đó kết nối, vun đắp tình hữu nghị, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và sự phát triển thịnh vượng của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đáng chú ý trong cuộc hội đàm trên tàu CSB 8004, Thiếu tướng Lê Quang Đạo thông báo với Thiếu tướng Uất Trung một điểm đặc biệt nữa trong chuyến tuần tra này là phía Việt Nam mời đại diện các lực lượng của 9 tỉnh ven biển (từ Quảng Ninh đến Quảng Bình), bao gồm Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lực lượng Hải quan, Công an, báo chí… tham gia tuần tra để phối hợp với CSB Việt Nam kiểm tra, tuyên truyền để ngư dân đánh bắt trên vùng biển truyền thống và làm giàu trên chính vùng biển của Việt Nam, không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp.

“Đây là một trong những nội dung chỉ đạo rất quyết liệt của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Uỷ ban châu Âu đối với thuỷ sản Việt Nam”, Thiếu tướng Lê Quang Đạo cho hay.

Hải trình thứ 25 - Dấu mốc chiến lược

Trong chuyến tuần tra lần thứ 25 này, biên đội tàu hai nước hành trình theo đội hình song song, lấy đường phân định VBB làm trung tuyến. Hai bên thống nhất áp dụng hình thức: Biển bên nào do bên đó chủ trì kiểm tra. Đây là hình thức kiểm tra mới, có sức răn đe lớn, là cơ sở quan trọng để hai nước đẩy mạnh đấu tranh với hành vi khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài. 

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 13/4 (giờ Việt Nam), biên đội tàu hai nước xuất phát từ điểm số 11 đến điểm số 13 trên vùng biển VBB. Tàu kỳ hạm CSB Trung Quốc chỉ huy biên đội, hai bên luôn bảo đảm đội hình, tốc độ và khoảng cách hành quân trên biển.

Đến 14 giờ cùng ngày, biên đội tàu tuần tra đến điểm thứ 13 - điểm cuối trong chuyến hành trình. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác sang tàu Hải cảnh 4304 của Trung Quốc để hội đàm cùng Thiếu tướng Uất Trung, Tư lệnh Cảnh sát biển Trung Quốc. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, hai bên đã đánh giá những kết quả mà chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định VBB lần thứ nhất năm 2023 đã đạt được.

Video phóng viên ghi nhận cuộc Hội đàm trên tàu Hải cảnh Trung Quốc 4304:

Về phía CSB Việt Nam, trong những ngày hành trình, với sự phối hợp hiệu quả của CSB Trung Quốc, CSB Việt Nam đã phát hiện 11 tàu cá của Việt Nam đã sang phía Đông đường phân định VBB. Trong đó, CSB Việt Nam đã cử đội xuồng tuần tra, kiểm soát phối hợp với các cơ quan liên ngành kiểm tra 4 tàu cá để xác minh, làm rõ hành hành trình sang vùng biển Trung Quốc. Sau chuyến tuần tra, CSB Việt Nam phối hợp với lực lượng liên ngành tuyên truyền, giáo dục và xử lý theo pháp luật Việt Nam đối với từng hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, CSB Việt Nam cũng đã phát hiện 9 tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển phía tây vùng biển của Việt Nam.

Trong chuyến tuần tra, tàu CSB Việt Nam đã nhiều lần hạ xuồng đưa tổ kiểm tra liên ngành lên tàu cá để tiến hành kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Các lỗi vi phạm của tàu cá sẽ được lập biên bản để bàn giao cho các lực lượng chức năng các tỉnh để xử lý.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc được tham gia tuần tra cùng CSB Việt Nam, Thượng tá Hoàng Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cho biết, ngoài việc tham gia phối hợp cùng CSB xử lý các vi phạm nếu có, chuyến tuần tra còn giúp tăng cường hiểu biết, trao đổi thông tin, phối hợp giữa các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an ninh hàng hải; kiểm tra, kiểm chứng các trạm kiểm soát biên phòng khi làm thủ tục xuất bến cho các phương tiện của địa phương ra biển hoạt động.

Về các nội dung hợp tác năm 2023, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đồng tình với ý kiến của Thiếu tướng Uất Trung, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung về công tác huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn, phòng chống tội phạm vi phạm... Đặc biệt là hai nước sẽ thống nhất thời gian cụ thể để tổ chức Hội nghị công tác CSB lần thứ 7 tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; thiết lập đầu mối liên lạc giữa Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 và phân Cục Nam Hải; kế hoạch giao lưu sĩ quan trẻ CSB hai nước…

Đồng quan điểm với người đứng đầu CSB Việt Nam, Thiếu tướng Uất Trung, Tư lệnh CSB Trung Quốc cũng bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao kết quả của chuyến tuần tra liên hợp lần này đã góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn hoạt động nghề cá trên vùng biển lân cận đường phân định VBB.

Thiếu tướng Uất Trung nhận định, chuyến tuần tra lần này nhằm tiếp tục giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa lực lượng CSB và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Kết thúc hội đàm tại tàu Hải Cảnh 4304, đoàn công tác CSB Việt Nam trở về tàu CSB 8004 và thực hiện nghi thức chào xã giao, chia tay nhau, kết thúc chuyến tuần tra. Qua sóng bộ đàm, Thiếu tướng Lê Quang Đạo thay mặt lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, trách nhiệm cao của lực lượng tuần tra hai nước đã đem đến thành công cho chuyến tuần tra lần này.

Trong lời đáp từ, Thiếu tướng Uất Trung một lần nữa bày tỏ sự tin cậy, cảm ơn lực lượng CSB Việt Nam và mong muốn lấy chuyến tuần tra liên hợp lần này làm cơ hội để tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đưa quan hệ hợp tác CSB hai nước đi vào chiều sâu, cùng nhau giữ gìn an ninh trên biển.

Chú thích ảnh
Chuyến tuần tra liên hợp song phương thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu của lực lượng CSB Việt Nam và Trung Quốc trực tiếp chỉ huy.

Lực lượng CSB hai nước chia tay, hai bên tạm biệt nhau trong tiếng còi tàu và những cái vẫy tay đầy lưu luyến, kết thúc chuyến hành trình mang nhiều dấu ấn tốt đẹp về tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, tình cảm nồng hậu, trọng thị mà hai bên đã dành cho nhau trong suốt chuyến tuần tra liên hợp.

Thành công của chuyến tuần tra liên hợp song phương lần này đã góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện thỏa thuận về Quy chế tuần tra liên hợp giữa Việt Nam và Trung Quốc, bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển, góp phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về Hiệp định phân định VBB; phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước ký ngày 25/12/2000, góp phần duy trì trật tự, an ninh trên Vịnh cũng như tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Một số hình ảnh trong chuyến tuần tra liên hợp song phương của CSB hai nước:

Chú thích ảnh
Chiều 9/4, biên đội Kỳ hạm 8004 và Kỳ duyên 8003 của lực lượng CSB Việt Nam do Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam làm trưởng đoàn đã rời bến cảng Đình Vũ (TP Hải Phòng) để phối hợp với CSB Trung Quốc tuần tra liên hợp song phương lần thứ 25 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng biên đội 2 tàu là Hải Cảnh 4304 và 4202 do Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc làm trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Quãng đường tuần tra dọc theo phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ, kéo dài 255,5 hải lý.
Chú thích ảnh
7 giờ ngày 12/4, Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc dẫn đầu đoàn công tác lên tàu Kỳ hạm 8004 của CSB Việt Nam để hội đàm trực tiếp cùng Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Chú thích ảnh
Sự kiện đặc biệt lần này thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí hai nước.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo đón Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục CSB Trung Quốc lên tàu CSB 8004 để hội đàm.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Uất Trung đồng chủ trì hội đàm.
Chú thích ảnh
Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, hoạt động tuần tra liên hợp song phương đã góp công sức lớn trong việc tuyên truyền cho người dân hai nước chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm quy định về IUU, góp phần xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ hòa bình, hữu nghị cùng phát triển.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Uất Trung mong muốn lấy tuần tra liên hợp lần này làm cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác giữ gìn hòa bình, an toàn và an ninh trên biển.
Chú thích ảnh
Cuộc hội đàm trực tiếp thứ hai diễn ra vào chiều ngày 13/4 trên tàu Hải Cảnh 4304 của CSB Trung Quốc, bàn về những nội dung hợp tác trong năm 2023.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSB hai nước chụp ảnh lưu niệm.
Chú thích ảnh
Kết thúc hội đàm trực tiếp, CSB hai nước chào xã giao, điện đàm kết thúc chuyến tuần tra.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSB Việt Nam chào xã giao kết thúc chuyến tuần tra liên hợp.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo trực tiếp chỉ huy tuần tra trên biển.
Chú thích ảnh
Trong chuyến tuần tra lần này, lực lượng CSB hai nước đã dừng 9 tàu cá của Trung Quốc và 11 tàu cá của Việt Nam để xác minh, làm rõ hành hành trình di chuyển có nguy cơ vi phạm lãnh hải của nước khác.
Chú thích ảnh
Cán bộ CSB và Bộ đội Biên phòng nhắc nhở, tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, chuyến tuần tra liên hợp song phương lần này là khởi đầu thuận lợi, là cơ sở vững chắc để khẳng định trong năm 2023, lực lượng CSB hai nước sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, triển khai tất cả các hoạt động hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam, Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Cảnh sát biển thực hiện phương châm 'Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo'
Cảnh sát biển thực hiện phương châm 'Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo'

Sáng 13/4, Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN