Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Campuchia

Ngày 17/7, Đại tá Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc với Trung tướng Yong Mao, Cục phó Cục Phát triển, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Trần Văn Lâu tiếp và làm việc với đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Trần Văn Lâu đã thông tin với đoàn một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đặc biệt là các chính sách dân tộc, tôn giáo của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. 

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sóc Trăng đã triển khai thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; tiếp tục hỗ trợ sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề cho trên 8 ngàn hộ dân tộc thiểu số nghèo; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng; qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân…

Đại tá Trần Văn Lâu khẳng định, tỉnh Sóc Trăng luôn trân trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia; đồng thời không ngừng đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Yong Mao bày tỏ vui mừng được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng đón tiếp chân thành, nồng hậu; nhấn mạnh chuyến thăm này là dịp để củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia; khẳng định tình đoàn kết vững bền giữa hai nước. Trung tướng Yong Mao cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đất nước Việt Nam nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã giúp đỡ đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng; đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác, tình đoàn kết giữa 2 quốc gia ngày càng bền chặt, đạt được nhiều thành tựu mới…

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Campuchia
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 24/5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa trường Đại học Kiên Giang (tỉnh Kiên Giang) và trường Đại học Chea Sim Kamchaymear của Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN