Dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và viếng các Anh hùng liệt sỹ 

Nhân Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 28/8, Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban, ngành tỉnh Quảng Trị đã đến đặt vòng hoa, viếng và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, Thành cổ Quảng Trị và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. 

Đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu khánh tiết của Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của trên 21.000 liệt sỹ từ khắp mọi miền của đất nước. Các đại biểu cũng đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn đã tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì hòa bình, độc lập và tự do của Tổ quốc. 
          
Viếng và dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo những thành quả mà tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị hứa sẽ cùng với nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương giàu mạnh. 
          
Cũng trong dịp này, tri ân những gia đình có công với đất nước, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" tặng 103 bà mẹ có chồng, con hi sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước; trao Huân chương Độc lập tặng18 gia đình có nhiều liệt sỹ hi sinh trong các cuộc kháng chiến. Ngoài ra, trên địa bàn của 10 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh, lãnh đạo địa phương các cấp đã tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân văn, đúng với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc như: tổ chức viếng và dâng hương hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm  (TTXVN )
73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Đổi thay trên quê hương 'Thủ đô khu giải phóng'
73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Đổi thay trên quê hương 'Thủ đô khu giải phóng'

Cách mạng tháng Tám - cuộc cách mạng của lòng dân, là biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN