Đại sứ Đặng Hoàng Giang bắt đầu nhiệm kỳ Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 17/2, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), New York, sau khi được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ngày 20/1.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, 45 tuổi, đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngoại giao đa phương nói chung và từng công tác tại Phái đoàn Việt Nam tại LHQ giai đoạn 2007-2010, trong đó có thời gian là điều phối viên chính trị khi Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. Tháng 3/2021, Đại sứ được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước đó, Đại sứ đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao. Đại sứ từng giữ các chức vụ Thư ký Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Hải Vân (TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hội đàm với các Trưởng đại diện UNDP và UNFPA tại Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hội đàm với các Trưởng đại diện UNDP và UNFPA tại Việt Nam

Chiều 10/2, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có các buổi hội đàm với bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN