Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản

Sáng 23/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo và Đoàn sang thăm Việt Nam. Hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chuyến thăm không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công Minh Nhật Bản, mà còn góp phần củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian đón tiếp; bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản. Chủ tịch Đảng Công Minh  cảm ơn những đóng góp tích cực của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho quan hệ giữa hai nước trên nhiều cương vị khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản. Trong bối cảnh thế giới có những thay đổi khó đoán định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản có mẫu số chung là sự tin cậy chính trị suốt 50 năm, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và nhiều điểm tương đồng, là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Trên nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp, hai nước cần tăng cường hợp tác nghị viện, giao lưu nhân dân, coi đây là yếu tố then chốt, cơ bản nhất, là nền tảng để củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Hai bên cần tăng cường kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, địa phương với địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hai bên trao đổi nhiều ý kiến tiếp tục thực hiện 3 kết nối được đưa ra trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nhật Bản. Đó là kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, kết nối tăng cường sản xuất mới, kết nối chiến lược đào tạo phát triển nhân lực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ hai nước hợp tác làm rõ hơn nội hàm của các kết nối này trong bối cảnh, tình hình mới. 

Cho biết Quốc hội Việt Nam ủng hộ Nhật Bản thúc đẩy quan hệ với các nước ASEAN; tăng cường vai trò trong các cơ chế hợp tác khu vực như cơ chế Tiểu vùng sông Mekong..., Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Đảng Công Minh tiếp tục ủng hộ Quốc hội Việt Nam v- Nhật Bản tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp, giữa nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ, phát huy vai trò Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh Nghị sĩ Nhật Bản - Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hiện cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Nhật Bản có khoảng 500.000 người, trong đó có khoảng 176.000 người sinh sống và làm việc với tư cách tu nghiệp sinh. Từ năm 2019, Chính phủ Nhật Bản xây dựng chương trình lao động kỹ năng đặc biệt. Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều người Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản với tư cách lao động kỹ năng đặc biệt hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước.

Khẳng định Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã và sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và cộng đồng người Nhật Bản sinh sống, làm ăn lâu dài tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của Nhật Bản về cải tiến chế độ tu nghiệp sinh, mong ngài Yamaguchi cùng Chính phủ, Nghị viện Nhật Bản quan tâm hơn nữa đến hợp tác lao động hai nước, ngoài hợp tác tu nghiệp sinh. 

Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản đều bày tỏ quan tâm đến việc lĩnh vực hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển để bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải; phòng, chống thiên tai; bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, thực thi pháp luật trên biển một cách minh bạch dựa trên luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Nhật Bản tiếp tục ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tại cuộc tiếp, được tin Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa mới qua đời, Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Đảng và Nhà nước Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản, cũng như sự hỗ trợ thiết thực với các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Hải Phòng trong thời kỳ Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn sự chia sẻ của Chủ tịch Đảng Công Minh và cho biết sẽ chuyển lời chia buồn đến gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án hành chính, tư pháp

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án hành chính, tư pháp

Sáng 29/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ Khóa XVI tiếp tục Phiên họp thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp  gồm các dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Để phản biện xã hội thực sự góp phần hoàn thiện chính sách

Để phản biện xã hội thực sự góp phần hoàn thiện chính sách

Từ đầu năm 2026 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức phản biện xã hội đối với 96 dự thảo, 491 ý kiến, kiến nghị; trong đó, 54,8% ý kiến được tiếp thu, 45,2% được cơ quan có thẩm quyền giải trình, làm rõ. Kết quả này cho thấy hoạt động phản biện xã hội đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để các ý kiến ngày càng sát thực tế, có căn cứ và thuyết phục hơn; đồng thời theo dõi được việc tiếp thu sau phản biện.

Thúc đẩy cơ chế 'luồng xanh', rút ngắn thời gian xử lý

Thúc đẩy cơ chế 'luồng xanh', rút ngắn thời gian xử lý

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa những thủ tục hành chính có nhiều hồ sơ, vướng mắc, nhằm giảm thời gian, giấy tờ và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã cải cách 59 thủ tục hành chính, trong đó bãi bỏ 1 thủ tục, cắt giảm thành phần hồ sơ của 5 thủ tục và rút ngắn bình quân khoảng 30% thời gian giải quyết đối với 53 thủ tục còn lại. Qua đó, chi phí tuân thủ giảm khoảng 20-35%.

Biến quyền tự chủ thành động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh

Biến quyền tự chủ thành động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh

Với khung thể chế ổn định và quyền tự chủ rộng hơn, Luật Phát triển đô thị kỳ vọng giúp TP Hồ Chí Minh tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực và hình thành mô hình kinh tế mới. Yêu cầu đặt ra là phân quyền phải gắn trách nhiệm, kiểm soát quyền lực và kết quả thực chất.