Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2

Ngày 28/1, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chỉ huy Quân khu 2. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Cùng tham dự có: Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ; ông Bùi Minh Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2...

Sau khi nghe báo cáo của Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và sự cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quân  khu 2 có vị trí chiến lược quan trọng  nằm ở phía bắc và Tây bắc của Tổ quốc, là địa bàn miền núi, có tuyến đường biên giới dài trên 1.300 km, với 34 dân tộc anh em sinh sống. Tuy đời sống của nhân dân trên địa bàn và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu đã được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn. Thiên tai, bão lũ, lũ ống, lũ quét diễn ra bất thường gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân và lực lượng vũ trang.

Cán bộ chỉ huy Quân khu 2 đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

"Với tinh thần và trách nhiệm của người lính "Bộ đội cụ Hồ", các cán bộ chiến sĩ đã vượt qua khó khăn thử thách, luôn đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang quân khu lên một bước mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia, giữ vững ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ghi nhận và biểu dương các cán bộ chiến sĩ trong quân khu đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng vì hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn tỏa sáng, được cấp ủy, nhân dân các dân tộc Tây Bắc ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với đó, công tác đối ngoại quân sự của Quân khu đạt được nhiều kết quả toàn diện...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và đón tết Nguyên đán Mậu Tuất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư  lệnh Quân khu 2 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện và thực hiện tốt công tác tuyển quân…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2 trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới tổ chức vui xuân, đón Tết với phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, quan tâm động viên các cán bộ, chiến sỹ ở lại làm nhiệm vụ trực Tết; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn trong năm 2017 vừa qua, đảm bảo cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm...

Chia vui với chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đội tuyển U23 Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành công của Đội tuyển U23 Việt Nam cho thấy dấu ấn rõ nét của việc phải có chiến lược đầu tư bài bản, có nhân sự phù hợp và đặc biệt là ý chí đoàn kết. Bóng đá thể hiện nét đẹp của sự đoàn kết, thành công có được từ sự gắn bó đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. Mặc dù kết quả trận đấu vừa qua chưa được như mong muốn nhưng vẫn là kết quả rất tuyệt vời. Với người dân Việt Nam, các cầu thủ U23 đã là những nhà vô địch.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà Tết và chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự Phú Thọ, Lữ đoàn 297 và Lữ đoàn 604.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cơ quan Quân khu.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân biên giới Hà Giang
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết nhân dân biên giới Hà Giang

Sáng 27/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang - điểm cực Bắc, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN