Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga: Tư tưởng của Karl Marx làm thay đổi thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx, ngày 5/5, tại nhiều nơi trên lãnh thổ Liên bang Nga, đông đảo người dân và bạn bè quốc tế đã đến Đài tưởng niệm Karl Marx dâng hoa để tưởng nhớ Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga: Tư tưởng của Karl Marx làm thay đổi thế giới ảnh 1

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu tại buổi lễ dâng hoa ở thủ đô Moskva, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Ziuganov nhấn mạnh rằng Karl Marx là nhà khoa học, chính trị, triết học và xã hội học xuất chúng. Nhà tư tưởng làm thay đổi thế giới. Và đến nay, học thuyết của Người vẫn là quan trọng nhất và hiệu quả nhất trong việc phát triển nhân loại. 

Theo ông Ziuganov, trên thực tế Karl Marx đã tiên đoán được tất cả các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, tính tất yếu của toàn cầu hóa và nhân loại chắc chắn bị tư bản đẩy vào tình trạng bế tắc. Sức sống mãnh liệt của Karl Marx ngày càng được khẳng định. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) khi quyết định đưa Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (còn được gọi là Tuyên ngôn Cộng sản) và tập đầu tiên trong Tư bản luận của Karl Marx vào danh sách Trí nhớ của nhân loại (Memory of the World) của UNESCO, phải thừa nhận là những tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế kỷ XIX. Điều đáng lưu ý rằng trong vòng thập niên qua kể từ năm 2008 - thời điểm bắt vòng xoáy mới khủng hoảng thế giới tư bản, khối lượng xuất bản các tác phẩm của Karl Marx tăng 10 lần, trở thành tác phẩm được đọc, nghiên cứu và ảnh hưởng nhất trong thế giới hiện đại...


Tham gia buổi lễ dâng hoa ở thủ đô Moskva, cựu chiến binh Nikolai Timofeev chia sẻ với phóng viên TTXVN: "Karl Marx là nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Di sản tư tưởng của Người tác động sâu sắc đến rất nhiều người nổi tiếng, thông minh, tài năng và đến nay tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị đối nhân loại. Trong các tác phẩm của mình, Người đã chỉ ra cho nhân loại tiến bộ con đường phát triển hệ thống thế giới như thế nào, làm thế nào chung sống hòa bình, hữu nghị, để người dân không phải sống trong đói nghèo".


Nhiều người dân Nga cho rằng những tác phẩm của Karl Marx đến nay vẫn mang tính thời sự. Minh chứng là hiện nay sách của Marx, trong đó có cuốn “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” và cuốn "Tư bản luận", được nhiều người ở các nước phương Tây tìm đọc. Mặc dù nước Nga ngày nay đã khác với thời Liên Xô, song vẫn còn rất nhiều người hiểu Marx, hiểu rõ những tư tưởng vĩ đại của nhà triết học vĩ đại này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Khẳng định quyết tâm, tạo bứt phá cho năm 2027

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Khẳng định quyết tâm, tạo bứt phá cho năm 2027

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027… Trao đổi về các vấn đề liên quan đến nội dung này, một số đại biểu đánh giá cao kết quả Chính phủ đã đạt được; đồng thời cũng đóng góp một số ý kiến tâm huyết để tạo bứt phá trong năm 2027.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Đẩy mạnh phân cấp và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Đẩy mạnh phân cấp và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 18/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, cùng việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.