Cảnh tượng tàn khốc ở Ấn Độ: Bệnh nhân COVID-19 xếp hàng để... thở

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đang tăng với tốc độ kinh hoàng chưa từng thấy. Để có thể sống sót, nhiều gia đình và bệnh nhân COVID-19 phải xếp hàng dài bên ngoài các bệnh viện để chờ nạp ôxy.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 ngồi trong xe ô tô trong khi được nạp ôxy y tế. Ảnh: AP

Theo tờ Al Jazeera, làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ được ví đang “nuốt người như quái vật”, các bệnh viện phải vật lộn với tình trạng thiếu giường bệnh, thuốc men và ôxy y tế. Bên ngoài các bệnh viện, nhiều người đã bật khóc khi thân nhân có thể sẽ không qua khỏi trong khi chờ được nhập viện.

Hầu hết các bệnh viện tại Ấn Độ không được trang bị các nhà máy sản xuất ôxy riêng để cung cấp trực tiếp cho bệnh nhân. Do đó, họ thường phải dựa vào ôxy lỏng, có thể được lưu trữ trong các bình khí và vận chuyển trong các xe bồn. Nhưng trong bối cảnh nhu cầu gia tăng, nguồn cung ôxy ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề như New Delhi đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Tình trạng thiếu ôxy đã trở nên cấp bách đến mức một đền thờ của đạo Sikh ở thủ đô New Delhi phải tổ chức các buổi thở miễn phí bằng bình dùng chung cho các bệnh nhân COVID-19 đang chờ giường bệnh.

Chú thích ảnh
Tình trạng thiếu ôxy y tế của Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng đến mức một đền thờ của đạo Sikh đã bắt đầu tổ chức các buổi thở miễn phí bằng bình dùng chung cho các bệnh nhân COVID-19 đang chờ giường bệnh. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Người đàn ông chờ nạp đầy bình ôxy y tế ở ngoại ô Prayagraj, bang Uttar Pradesh. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một bệnh nhân COVID-19 được thở với sự trợ giúp của mặt nạ dưỡng khí, trong khi chờ nhập viện tại một bệnh viện ở Ahmedabad. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ấn Độ đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất thế giới . Nhiều bệnh viện của nước này đang phải vật lộn để đối phó với tình trạng thiếu giường bệnh, thuốc men và ôxy y tế. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Hầu hết các bệnh viện ở Ấn Độ không được trang bị các cơ sở sản xuất ôxy riêng để cung cấp trực tiếp cho bệnh nhân. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID-19 xếp hàng dài chờ đến lượt được nhập viện ở Ahmedabad. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người dân chờ để nạp ôxy y tế tại một cơ sở ở ngoại ô Prayagraj. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên chuẩn bị bình ôxy cho bệnh nhân ở New Delhi. Ảnh: AP 
Chú thích ảnh
Một bệnh nhân COVID-19 với sự trợ giúp của mặt nạ dưỡng khí ngồi trong xe ba bánh chờ được nhập viện ở Ahmedabad. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Một công nhân nạp đầy bình ôxy y tế tại một cơ sở nạp ôxy ở ngoại ô Prayagraj. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Nhu cầu ôxy từ các bệnh viện đã tăng gần gấp 3 lần lên 8.000 tấn. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng để nạp ôxy ở New Delhi. Ảnh: AP
Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.