V.League 2019: Hà Nội vươn lên dẫn đầu, Viettel giậm chân tại chỗ

Tối 8/4, trận đấu muộn cuối cùng vòng 4 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 – 2019 (V.League 2019) chính thức khép lại với chiến thắng 1 - 0 nghiêng về đội chủ nhà Becamex Bình Dương trước đội khách Viettel trên sân Bình Dương.

Trận đấu diễn ra đúng như nhận định của giới chuyên môn, Becamex Bình Dương sau thời gian lục đục nội bộ giữa huấn luyện viên và các cầu thủ với 1 trận thắng duy nhất sau 3 vòng đấu, đã trở lại chính mình khi từng là nhà vô địch nhiều năm ở V.League 2007, 2008, 2014, 2015.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Hà Nội FC trong trận đấu với SLNA. Ảnh: Thethaovanhoa.vn

Tại vòng đấu này, Becamex Bình Dương có lợi thế sân nhà đã hồi sinh dưới thời Huấn luyện viên tạm quyền Trần Thanh Sơn. Ngay cả khi Tiến Linh, Anh Đức và Tấn Trường không ra sân, thì đội chủ nhà vẫn chiếm thế chủ động nhờ sự năng nổ của hàng tiền vệ, cộng với sức mạnh thể chất vượt trội của tiền đạo Wander Luiz giúp cho Becamex Bình Dương giành chiến thắng 1- 0 trước Viettel, từ pha ghi bàn duy nhất của cầu thủ Wander Luiz ở phút thứ 67.

Trong khi đó, đội khách Viettel với một ngày “u ám” thiếu vắng trung vệ “cứng” Quế Ngọc Hải vì án treo giò, cộng với tâm lý phải có điểm để cải thiện thứ hạng của mình đã chơi thiếu tập trung và yếu trong khâu gắn kết toàn đội, khiến đội bóng phải chịu thất thủ trước đội chủ nhà Becamex Bình Dương.

Trước đó, cũng tại vòng 4 này, trận cầu tâm điểm giữa đương kim vô địch Hà Nội và đội bóng giàu truyền thống Sông Lam Nghệ An diễn ra đầy kịch tính trong tối 7/4 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trong trận đấu này, chủ nhà Hà Nội có được cặp bài ăn ý Oseni và Omar trên hàng công, cộng với trợ giúp của Thành Lương và Quang Hải đã giúp đội bóng làm chủ thế trận.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An chỉ trông cậy vào cầu thủ Olaha và Khắc Ngọc trong bối cảnh Hồ Tuấn Tài bị chấn thương. Chính vì vậy, đội bóng xứ Nghệ đã bị chủ nhà Hà Nội ép sân ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Chỉ 13 phút sau tiếng còi khai cuộc cất lên, Hà Nội đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Oseni. Những phút còn lại của hiệp 1, đội khách còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa ở những phút 21 và 40 từ những pha ghi bàn của Omar và Quang Hải bên phía chủ nhà Hà Nội.

Sang hiệp 2, Hà Nội chơi chậm và không tỏ ra vội vàng, nhưng cũng đã ghi thêm được một bàn thắng nữa ở phút 85 nâng tỷ số lên 4 - 0. Trong khi đội khách chơi khởi sắc hơn, nhưng trong một trận kém may mắn đã không thể giúp đội bóng giàu truyền thống như Sông Lam Nghệ An có được một bàn thắng danh dự. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Hà Nội giành chiến thắng đậm 4 - 0 trước Sông Lam Nghệ An.

Ngoài ra, kết quả của những trận đấu còn lại như sau: Quảng Nam để thua 0 - 1 trước Than Quảng Ninh; Dược Nam Hà Nam Định để thua 1 - 2 trước Sanna Khánh Hòa BVN; Hải Phòng giành chiến thắng sát nút 1 - 0 trước Hoàng Anh Gia Lai; Sài Gòn bị cầm hòa 0 - 0 trước Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh Hóa hòa 0 - 0 trước SHB Đà Nẵng.

Theo đó, thứ tự xếp hạng của các đội như sau: Hà Nội tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu với 10 điểm; xếp thứ 2 thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh cũng được 10 điểm, nhưng kém hệ số bàn thắng bàn thua với Hà Nội; đứng ở vị trí thứ 3 là Hải Phòng với 9 điểm; tiếp đến lần lượt là các đội bóng: Sài Gòn (7 điểm), Than Quảng Ninh (7 điểm), Sông Lam Nghệ An (7 điểm), Becamex Bình Dương (5), SHB Đà Nẵng (5), Viettel (4), Hoàng Anh Gia Lại (3), Dược Nam Hà Nam Định (3), Sanna Khánh Hòa BVN (3), Quảng Nam (2) và đứng cuối Bảng xếp hạng là Thanh Hóa được 2 điểm.

Quốc Trị (TTXVN)
V-League 2019: Becamex Bình Dương thắng Viettel 1-0
V-League 2019: Becamex Bình Dương thắng Viettel 1-0

Nhờ tình huống tỏa sáng ở phút 66 của tiền đạo Wander Luis, câu lạc bộ Becamex Bình Dương giành được chiến thắng 1-0 trước Viettel ở trận đấu vòng 4 của Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 24/7 V-League 2019, diễn ra trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) vào chiều 8/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN