V.League 2018: Thứ tự sẽ được lập lại sau lượt trận đá bù

Tối 5/4, ba trận đá bù Vòng 1 và Vòng 3 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) sẽ diễn ra trên các sân 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hàng Đẫy (Hà Nội).

Những trận đấu này diễn ra khác với thường lệ là do các đội bóng như FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An phải thi đấu tại AFC Cup 2018, một số cầu thủ của Hà Nội có trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Vòng loại ASIAN Cup 2019. Chính vì vậy, ba cặp đấu tại V.League 2018 phải hoãn lại để tập trung cho các giải quốc tế, mặc dù các đội bóng khác đã thi đấu hết Vòng thứ 4 tại giải quốc nội này.

Thứ tự sẽ chính thức được lập lại sau khi biết kết quả của trận đấu giữa Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai kết thúc. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Tại V.League 2018, do có độ chênh lệch số trận giữa các đội bóng, Bảng xếp hạng sau Vòng đấu thứ 4 vừa kết thúc trong ngày 1/4 chỉ mang tính tạm thời. Hiện Than Quảng Ninh đang dẫn đầu với 10 điểm, hơn 3 điểm so với Hà Nội, nhưng lại đá hơn 1 trận. Chính vì vậy, thứ tự xếp hạng sẽ được cân bằng số trận sau lượt đá bù vào tối 5/4.

Hai cặp đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN - FLC Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh - Sông Lam Nghệ An có tính chất quyết định vị trí thứ 2 và 3 của FLC Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh nếu cả hai cùng giành chiến thắng.

Với đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh từ khi có huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya Miura dẫn dắt đã thi đấu khởi sắc khi giành liên tiếp hai trận thắng gần đây trước đối thủ Sài Gòn và Sanna Khánh Hòa BVN, để vươn lên vị trí thứ 5 trên Bảng xếp hạng. Ở trận đấu tới, lợi thế sân nhà cùng với chỉ phải tiếp đón Sông Lam Nghệ An đang đứng cuối Bảng xếp hạng, sẽ giúp cho đội bóng chủ nhà giành 3 điểm để vươn lên vị trí tốp 3 đội dẫn đầu.

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa cũng có những đầu tư khá mạnh ở đầu mùa giải với mục tiêu chính phục V.League 2018 hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng. Nếu giành chiến thắng tại lượt đá bù này sẽ giúp cho đội bóng vươn lên trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay.


Tuy nhiên, thứ tự sẽ chính thức được lập lại sau khi biết kết quả của trận đấu giữa Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai kết thúc. Nếu như phần thắng nghiêng về chủ nhà Hà Nội với 2 bàn cách biệt không gỡ trong trận đấu này, vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng sẽ thuộc về đội bóng Thủ đô Hà Nội, đẩy Than Quảng Ninh xuống vị trí thứ 2. Nhưng nếu Hà Nội bị cầm hòa hoặc thua sẽ tự đẩy mình tụt xuống vài bậc và dẫn đầu Bảng xếp hạng sau lượt đá bù này vẫn thuộc về Than Quảng Ninh. Giới chuyên môn cũng nhận định, Hà Nội sẽ giành chiến thắng nhờ vào lợi thế sân nhà, cùng dàn cầu thủ xuất sắc trong đội hình U23 Việt Nam thi đấu trong trận ra quân tối 5/4 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Như vậy, sau lượt trận đá bù này, thứ tự xếp hạng sẽ có sự thay đổi vị trí và những cái tên như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, FLC Thanh Hóa sẽ tạo nên bức tranh mới trên Bảng xếp hạng V.League 2018 sau lượt đá này.

Quốc Trị (TTXVN)
Nhiều bất ngờ trong các trận đấu ở vòng 4, V-league 2018
Nhiều bất ngờ trong các trận đấu ở vòng 4, V-league 2018

Ngày 1/4, tại giải đấu V-league 2018, Than Quảng Ninh đã có trận tiếp đối thủ Quảng Nam FC trên sân nhà Cẩm Phả; các cầu thủ Hà Nội FC hòa 1-1 trước chủ nhà Becamex Bình Dương; Hải Phòng thất thủ trên sân nhà trước Xổ số kiến thiết Cần Thơ; FLC Thanh Hóa nhọc nhằn vượt qua Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng chiến thắng 3-2 trước Sài Gòn FC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN