U19 Việt Nam nỗ lực từng trận tại vòng loại Giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020

Tại buổi họp báo trước vòng loại Giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020 – Bảng J, Huấn luyện viên trưởng Đội U19 Việt Nam Philippe Troussier cho biết, U19 Việt Nam sẽ nỗ lực từng trận đấu để đạt kết quả tốt nhất.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên trưởng đội U19 Việt Nam Philippe Troussier trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Theo ông Philippe Troussier, Nhật Bản là đội rất mạnh vì đã xem họ thi đấu khá thường xuyên; trong khi các đội Guam và Mông Cổ ít thông tin hơn bởi họ thi đấu không nhiều. Chơi trên sân nhà, U19 Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế cho U19 Việt Nam và đội tuyển đã chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu.

Đội tuyển U19 Việt Nam đã chốt danh sách đăng ký vòng loại với 24 cầu thủ. “Việc lựa chọn nhân sự tham gia vòng loại dựa trên lối chơi, chiến thuật của đội tuyển cũng như phong độ của các cầu thủ. Tôi khá hài lòng với bản danh sách và các cầu thủ hiện tại”, ông Philippe Troussier chia sẻ.

Vòng loại Giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020 có 11 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng, các đội đứng đầu mỗi bảng đấu và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất (trừ chủ nhà Vòng chung kết) sẽ vào Vòng chung kết.

Bảng J thi đấu tại Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) với 4 đội gồm U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản, U19 Guam và U19 Mông Cổ.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên các đội U19 Việt Nam, Nhật Bản, Mông Cổ, Guam tại buổi họp báo.

Đánh giá về vòng loại tại Bảng J, Huấn luyện viên U19 Nhật Bản Kageyama Masanaga cho biết: Các trận đấu tại vòng loại rất quan trọng nên phải tập trung tối đa trong từng trận đấu, bởi gặp đối thủ nào cũng khó khăn, nhất là trận ra quân. Về đội chủ nhà, chúng tôi sẽ có cái nhìn rõ hơn sau khi U19 Việt Nam gặp hai đối thủ Guam và Mông Cổ.

Huấn luyện viên U19 Guam Karl Dennis Dodd chia sẻ, U19 Guam chưa có nhiều trận thi đấu cọ xát ở các giải đấu lớn. Các đối thủ như Nhật Bản hay Việt Nam rất mạnh, nên đây là cơ hội và thử thách để các cầu thủ thể hiện mình. Qua các trận đấu, U19 Guam sẽ đánh giá lại đội hình và có những bổ sung phù hợp.

Chia sẻ về trận ra quân gặp chủ nhà U19 Việt Nam, Huấn luyện viên U19 Mông Cổ Bozik Rastislav cho biết: Đây là lần thứ 2 Mông Cổ tham dự vòng loại cấp độ U19 châu Á. Các cầu thủ U19 Việt Nam khá chất lượng, nhất là ở hàng tấn công, với lối chơi pressing. Tuy nhiên, U19 Mông Cổ không lo ngại khi thi đấu với U19 Việt Nam, bởi chúng tôi sẽ thi đấu hết mình cho vòng loại lần này.

Trong trận ra quân ngày 6/11, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Mông Cổ, tiếp đó sẽ gặp U19 Guam ngày 8/11 và ngày 10/11 sẽ tiếp đối thủ “nặng ký” U19 Nhật Bản.

Các trận đấu của đội tuyển U19 Việt Nam đều diễn ra lúc 19 giờ. Các trận đấu khác của Bảng J sẽ diễn ra trong hai khung giờ là 16 giờ và 19 giờ, trên Sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)
'Phù thủy' Philippe Troussier dẫn dắt Đội tuyển U19 Việt Nam
'Phù thủy' Philippe Troussier dẫn dắt Đội tuyển U19 Việt Nam

Tại buổi họp báo công bố "Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U19 Việt Nam" diễn ra chiều 10/9 tại Hà Nội, chiến lược gia nổi tiếng người Pháp Philippe Troussier cho biết, ông rất vinh dự khi được dẫn dắt Đội tuyển U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN