Tuyển Việt Nam - Tuyển Palestine: Màn thử nghiệm quan trọng cho vòng loại World Cup 2026

Tối 11/9, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu gặp Palestine trên sân Thiên Trường (Nam Định). Trước một đối thủ “ngang cơ”, đây được xem là màn thử nghiệm quan trọng cho vòng loại World Cup 2026 của thầy trò HLV Troussier.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam tiếp tục có những thử nghiệm hướng tới vòng loại World Cup 2025. Ảnh: VFF

Trước khi sang Việt Nam, tuyển Palestine thi đấu giao hữu với Oman (hạng 73 thế giới) và để thua 1 - 2. Đợt FIFA Days tháng 6, tuyển Palestine đá 2 trận, trong đó hòa 0 - 0 trước Indonesia và thua 0 - 2 trước Trung Quốc. HLV Makram Dabboub thể hiện khát khao tìm kiếm một chiến thắng sau chuỗi trận không đạt kết quả như ý muốn kể từ tháng 6/2023, nhằm tạo sự hưng phấn cho các học trò trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Trong thành phần tuyển Palestine sang Việt Nam lần này có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Oday Dabbagh (CLB RSC Charleroi, Bỉ), tiền vệ phòng ngự Attaa Jaber (Baku, Azerbaijan), trung vệ Amid Mahajna (Hapoel Umm al-Fahm, Israel), tiền vệ trái Abu Alfa (Altglienicke, Đức), tiền đạo Saleh Chihadeh (SC Kriens, Thụy Sĩ)…

Cái tên đáng chú ý trong danh sách này là Oday Dabbagh. Dù mới 24 tuổi, Dabbagh đã ghi 10 bàn, có 5 pha kiến tạo trong 27 trận ra sân cho đội nhà. Một gương mặt khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là tiền vệ cánh Ali Abu Alfa. Đây là cựu cầu thủ đội Olympic và hiện chơi khá hay ở giải hạng 4 của Đức.

Xét về thành tích đối đầu, cách đây 9 năm, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đã chịu thất bại 1 - 3 trước đội bóng Tây Á này.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Palestine, HLV người Pháp vẫn lựa chọn những công thần của bóng đá Việt Nam xuyên suốt 5 năm qua như Văn Lâm, Ngọc Hải, Tấn Tài, Hoàng Đức, Quang Hải hay Hùng Dũng, Công Phượng, Văn Quyết… Vì thế, người hâm mộ rất chờ đợi cách bố trí nhân sự, sử dụng công thần dựa trên một triết lý chơi bóng mới của ông Troussier.

Sự trở lại của Văn Quyết lần này rất được chú ý. Đội trưởng của Hà Nội FC được đánh giá là cầu thủ toàn diện nhất ở vị trí tiền vệ tổ chức tấn công lẫn hộ công của bóng đá Việt Nam hiện nay. Cầu thủ này cũng dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có tố chất thủ lĩnh. Sự xuất hiện của Văn Quyết phần nào giúp HLV Troussier giải bài toán trong khâu luân chuyển, điều phối bóng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

"Năng lực của Văn Quyết thể hiện quá rõ ràng. Tôi chưa thể nói rõ kế hoạch dùng cầu thủ này thế nào nhưng anh ấy nằm trong sự tính toán của tôi" - HLV Troussier

Bên cạnh sử dụng những cự binh, HLV Troussier vẫn thúc đẩy quá trình trẻ hóa, mạnh dạn sàng lọc, dám trao cơ hội cho tân binh, tạo ra bầu không khí cạnh tranh quyết liệt trong đội tuyển. Việc có đến 1/3 đội hình được triệu tập là tân binh, hầu như vẫn giữ nguyên khi rút gọn danh sách còn 26 người là minh chứng trong cách dùng người của ông Troussier. Trong 6 tháng qua, ông Troussier đã làm việc với khoảng 80 cầu thủ cả U23 và đội tuyển quốc gia. Ông cũng thực hiện việc luân chuyển cầu thủ qua các cấp độ có kế hoạch.

Trận giao hữu với đối thủ vừa tầm Palestine sẽ là thước đo đánh giá khả năng cầm quân của “phù thủy trắng”. Tuy không đặt nặng kết quả nhưng chiến lược gia người Pháp kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ trình diễn bản nâng cấp lối chơi trước "quân xanh" vừa sức lần này.

Chú thích ảnh
Palestine được đánh giá là đối thủ cân sức với tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

"Chúng tôi sẽ pha trộn đội hình đội tuyển quốc gia theo từng nhóm tuổi, nhằm hướng tới mục tiêu có thành tích tốt ở vòng loại World Cup 2026, gia tăng khả năng cạnh tranh, giúp các cầu thủ chứng tỏ đẳng cấp vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á", HLV Troussier nhấn mạnh.

Đây là trận giao hữu thứ ba của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Philippe Troussier. Ở hai trận đấu trước đó diễn ra trong tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã thắng đội Hong Kong (Trung Quốc) và Syria cùng tỷ số 1 - 0. Đây cũng là trận đấu duy nhất trong dịp FIFA Days vào tháng 9, trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch tìm kiếm tấm vé dự World Cup 2026 bắt đầu vào tháng 11 tới.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Palestine hiện đứng thứ 96, ngay sau Việt Nam ở vị trí 95.

Chia sẻ trước trận, HLV Troussier đã tiết lộ về kế hoạch cũng như mục tiêu cùng đội tuyển Quốc gia Việt Nam: “Tôi luôn cố gắng cải thiện, để mỗi cầu thủ sẽ làm tốt hơn ở trận gặp Palestine so với những trận đã đấu trong tháng 6. Chúng tôi sẽ cố gắng để có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, có ý tưởng nhưng cần làm tốt hơn. Các trận đấu trong tháng 6, trận đấu ngày mai hay các cuộc so tài trong tháng 10 chỉ mang tính giao hữu. Tôi cần thử nghiệm, xây dựng và chọn lọc đội hình ở mức tối đa, làm thế nào để đến ngày 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất".

Dù đã có 2 trận thắng liên tiếp và giữ sạch lưới kể từ khi dẫn dắt, nhưng HLV Troussier vẫn chưa hài lòng khi hiệu suất ghi bàn còn rất thấp với số bàn thắng tối thiểu sau 2 trận: "Trong mỗi đợt tập trung, chúng tôi luôn cố thúc đẩy để cải thiện đội tuyển, nhưng chúng ta cần nhìn lại bóng đá Việt Nam trên nhiều phương diện, từ nền tảng cầu thủ cũng như góc độ hệ thống bóng đá Việt Nam. Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi luôn cố gắng làm việc, chỉnh sửa tối đa để giúp đỡ cầu thủ”.

Trên phương diện chuyên môn, Palestine thật sự là đối thủ chất lượng với trình độ có thể xem là ngang ngửa đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 11/9 trên sân Thiên Trường.

Trận đấu sẽ được trực tiếp trên VFF Channel, FPT Play và VTV5.

L. Sơn/Báo Tin tức
Tuyển Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất dự vòng loại World Cup 2026
Tuyển Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất dự vòng loại World Cup 2026

Lúc 19 giờ 30 ngày 11/9, trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine sẽ diễn ra tại sân Thiên Trường (Nam Định). Phát biểu tại họp báo trước trận, HLV Philippe Troussier các trận giao hữu đã sẽ là thử nghiệm mang tính tối đa để có đội hình mạnh nhất cho vòng loại World Cup.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN