Tuyển Việt Nam - Tuyển Ấn Độ: Nhiệm vụ kép của thầy trò HLV Park Hang-seo

Tối 27/9, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tiếp đón tuyển Ấn Độ tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ cần hòa ở trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ vô địch.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn xây dựng lực lượng trẻ đủ năng lực, phẩm chất để thay thế lứa trụ cột trong tương lai gần. Ảnh: VFF.

Sau chiến thắng đậm 4 - 0 trước tuyển Singapore ở trận ra quân, điều dễ thấy của tuyển Việt Nam là sự hào hứng, tự tin của những tuyển thủ trẻ như Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy, Phan Tuấn Tài hay Lương Duy Cương. Việc được ban huấn luyện tin tưởng, tạo cơ hội thi đấu không chỉ tiếp thêm động lực phát triển cho các cầu thủ trẻ, mà còn mở lớn cánh cửa khoác áo tuyển Việt Nam tham dự đấu trường AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để HLV Park Hang-seo tạo dựng lực lượng đủ năng lực, phẩm chất để thay thế lứa trụ cột đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

“Đội Việt Nam được đánh giá mạnh hơn đội Singapore, bằng chứng là họ đã giành chiến thắng đối thủ này với tỷ số 4 - 0. Tuy nhiên, đội Ấn Độ không đến để du lịch và sẽ cố gắng hết sức để thắng tuyển Việt Nam và đăng quang giải giao hữu ngay trên sân khách” - HLV trưởng đội tuyển Ấn Độ Igor Stimac tuyên bố.

Với tuyển Ấn Độ, đội bóng đến từ Nam Á đã thể hiện sức trẻ, lối đá xông xáo, nhiệt tình và đặc biệt là rất khỏe, hoạt động cường độ mạnh suốt cả trận mà không có dấu hiệu bị mất sức nhiều. Dưới thời HLV Igor Stimac, Ấn Độ thể hiện lối đá hiện đại, tấn công dựa trên kỹ năng kiểm soát bóng. Họ cũng chuyển đổi trạng thái rất nhanh và cố gắng bóp nghẹt đối thủ ở hai cánh, nơi các hậu vệ biên được khuyến khích dâng cao, cho phép cầu thủ chạy cánh cắt vào trung lộ. “Những chú hổ xanh” sẽ là đối thủ xứng tầm, mang đến một trận đấu khó khăn cho đội quân của HLV Park Hang-seo.

Chú thích ảnh
HLV Igor Stimac cho biết, tuyển Ấn Độ cũng đang trong giai đoạn trẻ hóa. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, trận hòa 1 - 1 giữa Ấn Độ và Singapore hôm 24/9 cho thấy chất lượng chuyên môn của 2 đội bóng này không cao như những nhận định ban đầu.

Có thể nói, thầy Park đang rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị hướng đến AFF Cup 2022. Tranh thủ những ngày nghỉ giữa 2 trận đấu, HLV Park Hang-seo đã sang Thái Lan để theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà và Malaysia tại King’s Cup (Thái Lan là đương kim vô địch, còn Malaysia sẽ cùng bảng với tuyển Việt Nam).

AFF Cup 2022 chỉ còn vài tháng nữa và đây sẽ là cơ hội rất tốt để ban huấn luyện tuyển Việt Nam rà soát lực lượng. Cuộc so tài với tuyển Ấn Độ hoàn toàn không phải "cữ dượt" thông thường để hướng tới AFF Cup vào cuối năm, mà đó là sân đấu thực chiến để đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo.

Tuyển Ấn Độ xếp hạng 104, còn tuyển Việt Nam đứng thứ 97 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Ở lượt trận đầu tiên, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội thi đấu cho các tân binh và một số cầu thủ trẻ. Nhưng để có một đánh giá tổng thể, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tung ra đội hình mạnh nhất sau khi lứa trẻ đã thể hiện khát vọng. Đến lượt lứa trụ cột đàn anh thể hiện mình, người hâm mộ trên sân Thống Nhất rất chờ đợi màn trình diễn đỉnh cao được tạo ra bởi Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng rồi Hùng Dũng,Văn Hậu và Quế Ngọc Hải. Đây cũng là nhóm cầu thủ được xem là trụ cột của tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Cup sắp tới. Nhiều người cũng rất háo hức được chứng kiến Quang Hải thi đấu sau khoảng gần 3 tháng đi "du học Pháp".

Sau những trận đấu liên tục thử nghiệm và xáo trộn đội hình (gặp Afghanistan, Singapore), HLV Park Hang-seo cũng cần một trận đấu với bộ khung ưa thích để kiểm chứng phong độ của học trò.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 27/9.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

Tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng

Tuyển Ấn Độ: Gurpreet, Sandesh, Narender, Akash, Jeakson Singh, Anirudh, Brandon, Lallianzuala Liston, Udanta Singh, Yasir, Sahal Abdul, Sunil

Theo lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam từng thắng Ấn Độ 2 - 1 tại LG Cup năm 2004. Năm 2010, tuyển Ấn Độ đánh bại Việt Nam 3 - 1 trong trận giao hữu. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam từng thất bại trước đội Olympic Ấn Độ tại LG Cup 2002 với tỷ số 2 - 3.
L. Sơn/Báo Tin tức
HLV Park Hang-seo trở lại luyện quân sau giai đoạn dự khán King’s Cup
HLV Park Hang-seo trở lại luyện quân sau giai đoạn dự khán King’s Cup

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân vận động Quận 7 để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Ấn Độ tại Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN