Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức từ tuyển nữ Philippines thời gian tới

Tuyển nữ Philippines hứa hẹn sẽ làm đối trọng với tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan cũng như Myanmar tại các giải đấu của Đông Nam Á trong thời gian tới, trước mắt là SEA Games 31 tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tuyển nữ Philippines đã vượt qua tuyển nữ Thái Lan tại Asian Cup 2022. Ảnh: PFF

Tại Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022 vừa qua tại Ấn Độ, với dàn cầu thủ phần lớn đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, tuyển nữ Philippines (hạng 64 thế giới) còn đạt thành tích tốt hơn cả tuyển nữ Việt Nam (hạng 32). Họ vào đến bán kết và chỉ chịu thua tuyển nữ Hàn Quốc. Kết quả này giúp tuyển nữ Philippines giành vé trực tiếp dự World Cup 2023.

Với độ tuổi trung bình 23, Philippines là tập thể trẻ thứ ba tại Asian Cup 2022, chỉ sau Indonesia (21,6) và Myanmar (22,7).

Thành công mà tuyển nữ Philippines tạo ra ở Asian Cup 2022 đến từ chiến lược quen thuộc của Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF). Chương trình tìm kiếm các tài năng có gốc Philippines ở nước ngoài của PFF tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này, PFF đã nhập tịch nhiều cầu thủ nữ có gốc Philippines để nâng tầm tuyển quốc gia.

Trong danh sách 23 cầu thủ Philippines dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 có đến 19 người không sinh ra ở Philippines. Rất nhiều cầu thủ trong số này mới lần đầu khoác áo tuyển nữ Philippines dự một giải đấu chính thức. Bên cạnh các cầu thủ đang chơi bóng ở Thụy Điển, Đan Mạch hay Nhật Bản, của các nhân tố đến từ Mỹ - nền bóng đá nữ hàng đầu thế giới - đóng vai trò quan trọng với tuyển nữ Philippines. Có tới 12 tuyển thủ Philippines dự Asian Cup 2022 được đào tạo và đang chơi bóng ở Mỹ.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Philippines cũng học hỏi được rất nhiều sau trận thua tuyển nữ Australia tại vòng bảng và sau đó là tuyển Hàn Quốc tại vòng bán kết Asian Cup 2022. Ảnh: PFF

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) đã tạo nên một cuộc cách mạng thật sự khi mời HLV Alen Stajcic - người dẫn dắt tuyển nữ Australia từ 2014 - 2019 - về nắm đội. Trong thời gian dẫn dắt tuyển nữ Australia, đội bóng của ông đã 2 lần vào chung kết Giải bóng đá nữ châu Á, vào tứ kết World Cup và Olympic.

Ngay ở giải đấu lớn đầu tiên của mình với tuyển nữ Philippines, HLV Stajcic lập tức tạo nên kỳ tích. Từ việc lần đầu thắng tuyển Thái Lan sau 12 trận toàn hòa và thua; vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) để giành vé dự World Cup 2023 cho đến việc thi đấu kiên cường trước đại diện thuộc Top đầu châu lục là tuyển nữ Hàn Quốc.

Hợp đồng giữa Stajcic và PFF sau Asian Cup 2022 đã kết thúc. PFF đang cùng HLV này bàn bàn để gia hạn hợp đồng. Chiến lược gia này cũng cũng bày tỏ tham vọng lớn cùng tuyển nữ Philippines, thậm chí đã vạch ra lộ trình chuẩn bị cho World Cup 2023.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Philippines dang thay đổi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Stajcic.Ảnh: PFF

Dự kiến trong 2 - 3 tuần tới, Stajcic sẽ hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với PFF. Nếu thành công, HLV này sẽ bắt tay xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho 3 giải đấu mà tuyển nữ Philippines dự trong năm 2022 gồm SEA Games 31 tại Việt Nam, Đại hội Thể thao châu Á ở Trung Quốc và AFF Cup tại Philippines. Đây sẽ là 3 giải đấu để tuyển nữ Philippines sàng lọc lực lượng, tiếp tục thực hiện những thay đổi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Stajcic để có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam đã giành HCV 2 kỳ SEA Games gần nhất đồng thời làm đương kim vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, tham vọng bảo vệ thành tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ gặp thách thức lớn từ đội bóng của HLV Alen Stajcic.

Đa số các cầu thủ nữ Philippines dự Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 có tuổi đời còn khá trẻ cùng đà thăng tiến vượt bậc của mình, họ được nhận định sẽ là đối trọng với tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới.

"Các cầu thủ Philippines là tập thể có khát khao, kỷ luật và tinh thần thi đấu tốt nhất tôi từng chứng kiến. Chúng tôi phải cải thiện nhiều nữa để trở thành một đội bóng mạnh thực sự khi đến với World Cup” - HLV Stajcic chia sẻ.

Chiến lược gia người Australia tin rằng mọi thứ với bóng đá nữ Philippines chỉ mới bắt đầu. Ngay bây giờ mọi đứa trẻ ở Philippines có thể mơ về những lần dự World Cup tiếp theo.
L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Liverpool - Man City: Vượt sóng gió ở Anfield

Liverpool - Man City: Vượt sóng gió ở Anfield

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2026 - 2027 sẽ sôi động trở lại sau đợt nghỉ FIFA Days với trận đại chiến giữa Liverpool và Man City ở vòng 6 trong trận Super Sunday trên sân Anfield.

Bài học đắt giá cho tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026

Bài học đắt giá cho tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với nhiều tiếc nuối và những vấn đề còn tồn tại ở tuyển Việt Nam đã lộ ra, đặt ra bài toán để chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik sẽ phải giải quyết trước sân chơi châu lục Asian Cup 2027.

Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 - 31/10.

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đăng quang sau loạt luân lưu nghẹt thở

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gerola Bung Karno (GBK), Jakarta, đội tuyển Indonesia đã đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Thái Lan trong loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu trận chung kết tối 5/10. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có mặt tại sân, cổ vũ cho đội tuyển và trao cup vô địch, bắt tay từng cầu thủ trong lễ nhận giải.

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik xin lỗi người hâm mộ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sân Gelora Bung Karno (Indonesia), sau thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, HLV ĐT Việt Nam Kim Sangsik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả kết thúc giải ở vị trí thứ tư.