Phát hành vé các trận đấu vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2024

Theo Ban Tổ chức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các cơ quan, đơn vị được mua vé xem trực tiếp các trận đấu tại vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á diễn ra vào các ngày 6, 9, 12/9 tại Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định phát bán vé trực tiếp tại quầy và bán vé qua đường công văn.

Chú thích ảnh
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024. Ảnh: VFF

Thời gian mở bán từ 9 - 17 giờ các ngày từ 3 - 12/9 tại quầy vé của Ban tổ chức tại cổng chính Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm vé được bán hết.

Đối với hình thức bán vé qua đường công văn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp số lượng vé đăng ký theo đường công văn của các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị, thành. Sau khi tiếp nhận công văn của các đơn vị, Sở tổng hợp chung trên cơ sở số lượng vé phát hành, nhu cầu thực tế của đơn vị, Liên đoàn sẽ cân đối và quyết định số lượng được mua cụ thể cho từng đơn vị.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát hành tất cả vé của các buổi thi đấu; một lần mua, khán giả được mua vé cho tất cả các buổi thi đấu. Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2024 tại tỉnh Phú Thọ có 6 trận đấu, tổ chức thi đấu trong ba buổi, mỗi buổi hai trận; một vé được xem hai trận đấu trong một buổi. Số lượng vé tối đa được mua là bốn vé/người, các mệnh giá vé là 200.000, 100.000 và 50.000 đồng/vé.

Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 Châu Á năm 2024 diễn ra từ ngày 6 - 12/9 tại Sân vận động Việt Trì với sự tham gia của bốn đội bóng U23 Singapore, Guam, Yemen và chủ nhà Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn một đội xếp thứ Nhất và cạnh tranh một trong bốn vị trí thứ Nhì tại 10 bảng còn lại có thành tích xuất sắc nhất góp mặt tại Vòng chung kết cùng chủ nhà U23 Qatar.

Theo kế hoạch, Đội tuyển U23 Việt Nam có mặt tại thành phố Việt Trì vào ngày 30/8 và sẽ bắt đầu luyện tập ngay sau đó dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam vào lúc 19 giờ ngày 6/9, gặp U23 Yemen 19 giờ ngày 9/9 và gặp U23 Singapore vào 19 giờ ngày 12/9.

Để tổ chức tốt các trận đấu, Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và các Tiểu ban; đồng thời thống nhất các phương án tổ chức toàn bộ các trận thi đấu trên Sân vận động Việt Trì, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác y tế... Ban Tổ chức cũng đặc biệt lưu ý lực lượng an ninh chủ động các phương án dẫn đoàn, các đội tuyển trong những ngày thi đấu chính thức. Các bộ phận chuyên môn rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị tại Sân vận động Việt Trì, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế. Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về giải đấu để thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương Đất Tổ là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với khán giả trong nước và du khách quốc tế.

Trung Kiên  (TTXVN)
Danh sách 22 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2024
Danh sách 22 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung cho vòng loại U23 châu Á 2024

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024, HLV Philippe Troussier đã gọi 22 cầu thủ lên tập trung đội tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN