HLV Park Hang-seo không cùng U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á

HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không cùng đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Thay thế ông dẫn dắt đội là một HLV người Hàn Quốc khác.

Chú thích ảnh
Đội tuyển U23 Việt Nam với nhiều nhân sự mới sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với HLV mới. Ảnh: VFF

Đúng như thỏa thuận ở lần gia hạn hợp đồng hồi đầu năm 2022, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ cùng U23+3 Việt Nam dự SEA Games 31 trên sân nhà với mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

Sau đó, thầy Park sẽ tập trung vào công việc ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhường lại công việc ở đội U23 cho một HLV khác.

Thông qua Công ty đại diện của HLV Park Hang-seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xúc tiến việc tìm kiếm một HLV mới cho đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 và sau đó là ASIAD ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Cách đây ít lâu, theo thông tin từ báo chí Hàn Quốc, HLV Kim Gil-sik, sinh năm 1978, người từng có thời gian làm trợ lý đội U16 Hàn Quốc cũng như dẫn dắt đội U15 nước này đã được VFF liên hệ mời huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam.

"Tháng 12 năm 2021, 3 tháng sau khi tôi từ chức ở Ansan Greeners, tôi đã được liên hệ để xem có thể làm huấn luyện viên đội U23 Việt Nam hay không? Thật vinh dự khi được dẫn dắt các cầu thủ hay nhất ở một quốc gia.

Tôi đã cân nhắc rất lâu xem có nên nhận lời để phát triển những cầu thủ có tiềm năng phát triển vô hạn này. Tôi thậm chí không thể ngủ được vì điều này.

Cuối cùng, tôi đã lịch sự từ chối vì muốn được công nhận nhiều hơn ở bóng đá Hàn Quốc", HLV Kim Gil-sil tiết lộ khi trả lời phỏng vấn tờ Spochoo ngày 25/1 vừa qua.

Thất bại trong việc mời HLV Kim Gil-sil nhưng VFF vẫn “trung thành” với chiến lược sử dụng HLV người Hàn Quốc và tiếp cận một HLV khác qua giới thiệu từ phía HLV Park Hang-seo và công ty đại diện.

Được biết, danh tính HLV mới cho đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á sẽ được công bố ngay sau khi VFF chốt được những điều khoản cuối cùng của hợp đồng.

Bất luận HLV đó có là ai nhưng nếu là HLV người Hàn Quốc thì cũng giống như thầy Park sẽ có cơ hội chạm trán với đội bóng quê hương tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Theo kết quả bốc thăm chiều nay 17/2, U23 Việt Nam vào bảng C cùng với đương kim vô địch Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Đây là một bảng đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ 1 đến 19/6/2022. Hàn Quốc đang là đương kim vô địch sau khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1 - 0 trong trận chung kết năm 2020.

Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải đấu dành cho lứa tuổi U23, trong đó thành tích tốt nhất có được năm 2018 khi lọt vào đến trận chung kết, gây chấn động toàn châu Á.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022, VFF đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho đội U23 Việt Nam.

Đội U23 Việt Nam với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ U21 tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đang diễn ra tại Campuchia nhằm phát hiện thêm các nhân tố mới bổ sung cho đội hình chính.

Tiếp đó, sẽ là kế hoạch tham dự giải giao hữu quốc tế tại UAE dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới với sự góp mặt của các đội tuyển rất mạnh của châu Á.

Trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ được thử sức tại đấu trường SEA Games 31, do Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5/2022.

Theo TT&VH
Vòng chung kết U23 châu Á: Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc
Vòng chung kết U23 châu Á: Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chiều 17/2 (theo giờ Việt Nam) tại Tashkent, Uzbekistan, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội bóng tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN