Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện những mảnh ghép trước trận gặp đội tuyển Trung Quốc

HLV Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện đang tiến đến những mảnh ghép cuối cùng trong đội hình của đội tuyển bóng đá Việt Nam hướng tới trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 8/10 tới.

Những mảnh ghép cuối

Chia quân đá đối kháng là điểm nhấn trong buổi tập đêm 3/10 (theo giờ địa phương) của đội tuyển Việt Nam tại Sharjah (UAE).

Chú thích ảnh
Các cầu thủ tuyển Việt Nam bước vào những buổi tập cuối trước trận đấu với tuyển Trung Quốc. Ảnh: VFF

Việc sắp xếp các vị trí ở các tuyến của 2 đội hình cũng được ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng nhằm có sự đánh giá rõ hơn về khả năng thích ứng của từng cầu thủ đối với dấu pháp đề ra, từ đó có thể lựa chọn ra đội hình tối ưu nhất cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Trung Quốc. Riêng tiền vệ Phan Văn Đức do bị căng cơ nên đã không tham gia thi đấu nhằm đảm bảo an toàn, tránh rủi ro có thể bị chấn thương.

Trận đấu đối kháng diễn ra với tốc độ cao trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Theo ban huấn luyện tuyển Việt Nam, kết thúc buổi tập, HLV Park Hang-seo tỏ ra khá hài lòng về sự thể hiện của các học trò. Cả 2 đội hình cùng thực hiện tốt các yêu cầu di chuyển và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập nữa trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu vào tối ngày 6/10.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), do e ngại tính chất phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng đã quyết định trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra không có khán giả. Đây là điều khá đáng tiếc bởi khá đông các CĐV Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại UAE rất mong chờ được vào sân để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước đó, do không đáp ứng được các cơ chế đặc biệt của AFC đối với việc tổ chức các trận đấu trên nhà trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đội tuyển Trung Quốc buộc phải thi đấu các trận sân nhà tại địa điểm trung lập. Ở lượt đấu thứ 2 tại bảng B vừa qua, đội tuyển Trung Quốc đã tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân vận động Khalifa (Qatar) và cũng không đón khán giả vào sân.

Ưu tiên sơ đồ tấn công

Việc ghi bàn vào lưới đội tuyển Trung Quốc để giành chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là mục tiêu mà thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới. Nhưng để thực hiện được nhiệm vụ đầy khó khăn đó, đòi hỏi các cầu thủ phải rèn thật sắc vũ khí tấn công, trong đó cần đặc biệt chú trọng khâu dứt điểm cuối cùng.

Chú thích ảnh
Hàng tấn công được nhận định sẽ có những thay đổi. Ảnh: VFF

Trong các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng như 2 trận ở vòng loại thứ 3 trước Saudi Arabia và Australia, có thể thấy HLV Park Hang-seo vẫn áp dụng sơ đồ 3-4-2-1.

Sơ đồ này đã phát huy hiệu quả khi tuyển Việt Nam thắng tưng bừng Indonesia, gặp đôi chút khó khăn trước Malaysia. Nhưn trước những đối thủ mạnh như UAE, Saudi Arabia cũng như Australia thì khá lúng túng. Các cầu thủ Việt Nam không thể hiện được sức tấn công trước nhưng đối thủ mạnh này do có quá ít người phối hợp ở tuyến trên.

Các tiền vệ phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Vì thế, tiền đạo cắm phía trên là Tiến Linh khá lẻ loi và luôn rơi vào tình trạng đói bóng. Khi phản công, cũng không có đủ người lên phối hợp để gây khó cho đối thủ.

HLV Park Hang-seo thấy được điều đó, nhưng với phương châm an toàn trước đối thủ mạnh nên chiến lược gia này vẫn giữ nguyên công thức cũ này khiến cho hàng công không thực sự tạo được điểm nhấn.

Nhưng lần này trước tuyển Trung Quốc, một đối thủ có một hàng thủ không quá tốt sẽ là cơ hội để HLV Park Hang-seo thay đổi làm mới hàng công đã đến. Nếu ông Park mạnh dạn cho tuyển Việt Nam đá 2 mũi nhọn có thể sẽ mang lại nhiều cơ hội tốt cho tuyển Việt Nam.

Hiện trong tay HLV Park Hang-seo đang sở hữu một Tiến Linh đúng nghĩa là trung phong, giỏi săn bàn ở khu vực cấm địa, nhưng lại dễ bị “đói” bóng nếu tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Một Văn Toàn có tốc độ, khả năng xuyên phá tốt, phù hợp với lối đá phản công. Một Công Phượng có khả năng gây rối trong vòng cấm. Việc Công Phượng từng thích nghi tốt khi đá tiền đạo hồi Asian Cup cũng như sự khởi sắc gần đây trong các trận đấu tập đang mang đến nhiều hứng khởi. Bên cạnh đó, Đức Chinh đầy sức mạnh, thi đấu chăm chỉ nhưng lại thiếu nhạy bén; Tuấn Hải năng nổ, nhiệt tình nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam:
0 giờ ngày 8/10: Trung Quốc - Việt Nam
23 giờ ngày 12/10: Oman - Việt Nam

Minh Đăng/Báo Tin tức
Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam không đón khán giả
Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam không đón khán giả

Để đảm bảo yếu tố phòng chống dịch COVID-19, tất cả trận đấu của tuyển Trung Quốc diễn ra ở địa điểm trung lập đều không đón khán giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN