Chào đón mùa giải futsal quốc gia mới

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa có buổi tổng kết công tác tổ chức giải futsal quốc gia HDBank Vô địch quốc gia 2021 và định hướng kế hoạch tổ chức các giải đấu trong năm 2022.

Chú thích ảnh
VFF và VOV ký kết chứng thư hợp tác tại hội nghị Tổng kết giải futsal HDBank VĐQG 2021 và kế hoạch tổ chức các giải futsal HDBank quốc gia 2022. Ảnh: VFF

Các mùa giải futsal trong nước liên tục được tổ chức đã và đang góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho sân chơi futsal Việt Nam, đáp ứng các mục tiêu của futsal Việt Nam trong các hoạt động sắp tới.

Mùa giải 2021 là năm thứ 5 Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức các giải futsal quốc gia. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động trong các giải pháp điều chỉnh về lịch thi đấu, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận điều hành giải, giải futsal HDBank Vô địch quốc gia (VĐQG) 2021 đã kết thúc thành công, để lại những ấn tượng sâu đậm đối với khán giả hâm mộ với những trận đấu kịch tính, hấp dẫn.

Đây được coi là sự kiện thể thao lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh kể từ khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Giải đấu được tổ chức trong năm 2021 đã góp phần đem đến cho công chúng một hình ảnh đẹp về sự trở lại của thể thao, lan tỏa thông điệp nhịp sống bình thường đã trở lại nơi từng là tâm dịch.

Theo số liệu thống kê, giai đoạn lượt đi của giải đấu năm nay đã đón 15.000 lượt khán giả theo dõi trực tiếp tại sân và trên 1.000.000 lượt khán giả theo dõi trực tiếp qua các ứng dụng và mạng xã hội như Facebook, Youtube, VFF channel, HFF Chanel, VTC Now…

Lượt về của giải đấu được tổ chức với phương thức không khán giả do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên sự đoàn kết, thống nhất cao từ Ban chỉ đạo Futsal, Ban tổ chức, VFF và các lực lượng giám sát, trọng tài… các thành phần tham dự giải trong việc phối hợp tuân thủ, cũng như xử lý các phát sinh theo đúng quy định, linh hoạt theo thực tế đã đem đến sự thành công của giải đấu. Từ sự chuẩn bị của các giải đấu trong nước, đội tuyển futsal Việt Nam có thêm nguồn lực về con người và kinh nghiệm để thi đấu tốt tại vòng chung kết Futsal World Cup 2021, lọt tới vòng 1/8 và chỉ dừng bước trước đội tuyển Nga - đứng hạng 5 thế giới.

Bước sang năm 2022, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đề nghị ban tổ chức các giải tiếp tục tập trung tốt cho mùa giải mới, trong đó tập trung vào việc sớm có kế hoạch tổ chức giải và chuẩn bị các phương án thích ứng với các diễn biến của dịch COVID-19.

Để tạo nền tảng cho sự phát triển của futsal Việt Nam, ban chỉ đạo cũng đề nghị các bộ phận chức năng nghiên cứu để tiến tới tổ chức các giải trẻ futsal nhằm phát triển hơn nữa hệ thống futsal cũng như có nguồn kế cận cho các CLB và đội tuyển quốc gia. Căn cứ các lịch thi đấu quốc tế, ban chỉ đạo cũng yêu cầu ban tổ chức cân đối lịch thi đấu trong nước để thuận lợi với lịch tập trung của đội tuyển quốc gia chuẩn bị các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch dự kiến, sau SEA Games 31, lượt đi giải Futsal VĐQG 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 1/6 - 4/7 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng; lượt về dự kiến tổ chức từ ngày 4 - 27/11 tại nhà thi đấu đa năng Cần Thơ hoặc nhà thi đấu tỉnh Đăk Lắk.

Giải Futsal Cúp Quốc gia dự kiến tổ chức từ ngày 1 - 16/12 tại TP Hồ Chí Minh.
L. Sơn/Báo Tin tức
Gặp gỡ năm 2022: Người thầy của tuyển futsal Việt Nam HLV Phạm Minh Giang
Gặp gỡ năm 2022: Người thầy của tuyển futsal Việt Nam HLV Phạm Minh Giang

Đội tuyển futsal Việt Nam gây ấn tượng khi lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất FIFA World Cup futsal 2021 tại Lithuania. Sự tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh trận mạc dày dặn hơn cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của các tuyển thủ futsal Việt Nam có đóng góp không nhỏ của người thầy của đội tuyển - HLV Phạm Minh Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN