ASIAD 2023: Cơ hội vào Tứ kết rộng mở đối với đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành vé vào Tứ kết môn bóng đá nữ ở ASIAD 2023.
Chú thích ảnh
Đội hình ra sân của tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận gặp đội tuyển bóng đá nữ Nepal, chiều 22/9. Ảnh minh họa: Hoàng Linh/TTXVN

Tại kỳ đại hội này, môn bóng đá nữ có 16 đội tham dự được chia làm 5 bảng đấu, gồm 2 bảng 4 đội, 2 bảng 3 đội và 1 bảng 2 đội (Campuchia xin rút lui). Kết thúc vòng bảng, 5 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Vì số đội ở mỗi bảng đấu không đều nhau nên theo thể thức thi đấu do Ban tổ chức quy định, ở những bảng đấu có 4 đội, kết quả thi đấu với đội xếp thứ 4 không được tính khi xếp hạng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ở bảng D, đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng xếp nhì bảng, trên Nepal và Bangladesh (cả 2 đội đều thua trong 2 trận gặp Việt Nam) vì đội tuyển Nhật Bản được đánh giá là mạnh nhất bảng này. Như vậy, gần như chắc chắn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh 1 trong 3 tấm vé vào Tứ kết dành cho 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh với 3 đội xếp thứ 2 ở các bảng A, B và E (bảng C chỉ có 2 đội tham dự nên không tính đội nhì bảng). Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Nepal 2-0, thắng Bangladesh 6-1, nên dù đội nào trong hai đội này xếp thứ 3 bảng D thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung dự kiến sẽ có ít nhất 3 điểm. Nếu Bangladesh thắng Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam càng lợi thế khi so sánh với 3 đội nhì bảng khác vì thắng đậm Bangladesh 6-1.

Đối thủ cạnh tranh vé vào Tứ kết với đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến là Uzbekistan (bảng A, tối 25/9 mới đá trận đầu tiên), Thái Lan hoặc Đài Bắc Trung Hoa (bảng B, mỗi đội đã có 3 điểm) và Philippines hoặc Myanmar (bảng E, dự kiến có 3 điểm).

Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội vào tứ kết và cơ hội sẽ khá cao nếu Bangladesh thắng Nepal hoặc nếu Uzbekistan không thắng hoặc thắng Mông Cổ với cách biệt tỷ số thấp, hoặc nếu đội tuyển nữ Việt Nam có điểm hay thua Nhật Bản với cách biệt tỷ số thấp.

Trọng Tuệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC là trận cầu tâm điểm của vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Trận đấu rất được chú ý khi hai HLV ngoại rất tài năng là Mano Polking và Harry Kewell đấu trí với nhau.

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Vòng 4 V-League 2026 - 2027: Tâm điểm derby Thủ đô

Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Hà Nội FC trong trận cầu tâm điểm vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Đây không chỉ là trận đấu giàu duyên nợ giữa hai đại diện xuất sắc của bóng đá Thủ đô, mà còn có thể tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

Ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) cho biết Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã khai mạc hội thảo đầu tiên về cơ sở hạ tầng bóng đá tại khu vực Mỹ Latinh, với sự tham gia của đại diện 23 liên đoàn thành viên trong khu vực.