ASIAD 2018: Đội tuyển Olympic Việt Nam tới Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chiều 11/8, chuyến bay VN631 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, đưa đội tuyển Olympic Việt Nam tới Indonesia để tham dự ASIAD 2018.

Chú thích ảnh
Olympic Việt Nam chính thức có mặt tại Indonesia chuẩn bị cho Asiad 2018. Ảnh: dantri.com.vn

Đại sứ Việt Nam được bổ nhiệm tại Indonesia Phạm Vinh Quang cùng đại diện Sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đã ra sân bay đón đội tuyển.

Ngay sau khi hạ cánh, trong khi chờ lấy hành lý, HLV Park Hang Seo đã cho các học trò của mình vận động với các bài tập nhẹ ngay tại sân bay. Các cầu thủ đều tươi tắn, hồ hởi sau chuyến bay, đặc biệt là trước sự chào đón của các cổ động viên.

Tại ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam được xếp ở bảng D cùng với các đội tuyển Olympic Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang Seo đã tập hợp đội hình cầu thủ từ ngày 23/7 tại Hà Nội.

Tại sân bay, HLV Park Hang Seo cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là sẽ vượt qua được vòng bảng. Nói chung về tinh thần, phong độ của toàn đội đều tốt, chỉ tiếc là hôm qua chúng tôi đã phải thay thế 1 cầu thủ do chấn thương”.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết: “Có hơn 2 tuần để các cầu thủ luyện tập sau khi giải quốc gia tạm dừng, các cầu thủ hiện nay sức khỏe tốt, có một trường hợp vừa chấn thương và chúng tôi đã kịp thay thế cầu thủ khác. Nên nói chung, toàn đội đều có sức khỏe tốt và sẵn sàng cho các trận đấu của giải ASIAD 18 tại Indonesia”.

Ngay trong buổi chiều cùng này, toàn đội đã lên xe di chuyển về khách sạn ở Cikarang, cách sân bay khoảng gần 70km và sẽ lưu trú tại đây trong suốt quá trình thi đấu. Đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD năm nay sẽ thi đấu cả 3 trận tại sân vận động Wibawa Mukti, cách chỗ ở của đội khoảng 5km. Trận đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 14/8 và sẽ gặp đội tuyển Olympic Pakistan.

TTXVN/Báo Tin tức
10 gương mặt được kỳ vọng tại ASIAD 2018
10 gương mặt được kỳ vọng tại ASIAD 2018

Với thành tích nổi bật ở các giải đấu trong nước cũng như quốc tế, những gương mặt như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Thạch Kim Tuấn... là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN