AFC Cup 2018: Sông Lam Nghệ An thắng Tampines Rovers với tỷ số 2 - 1

Chiều 10/4, trên Sân vận động Vinh, đội Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng trước đội bóng Tampines Rovers (Singapore) với tỷ số 2 – 1. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ lượt về bảng H, Giải bóng đá AFC Cup 2018.

Pha tranh chấp bóng trên không của cầu thủ hai đội

Tampines Rovers đã từng thất bại trước Sông Lam Nghệ An trong trận lượt đi với tỷ số 0 – 2 ngay trên đất Singapore và hiện Tampines Rovers đã không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Cup, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Jurgen Raab vẫn thể hiện quyết tâm chơi tốt trên sân Vinh khi gặp Sông Lam Nghệ An.

Trong khi đó, tại bảng H, Sông Lam Nghệ An đang cùng có được 7 điểm với các đội bóng Persija Jakatar (Indonesia) và Johor DT (Malaysia), nhưng xếp đầu vì hệ số phụ. Do đó, đội bóng xứ Nghệ rất quyết tâm có được 3 điểm trước Tampines Rovers và nếu thắng trận này, thầy trò huấn luyện viên Đức Thắng có nhiều cơ hội lọt qua vòng bảng để đi tiếp.

Trong hiệp 1 của trận đấu, đội hình không phải mạnh nhất khi thiếu vắng một số trụ cột, song vẫn còn đó những Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (hai tuyển thủ U23 Việt Nam) hay tiền đạo ngoại chủ lực Olaha, nên đội chủ nhà vẫn tự tin chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Khi hiệp đấu chỉ mới diễn ra được 16 phút, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Đậu Thanh Phong, tiền đạo Olaha đã đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành Tampines Rovers, đưa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước với tỷ số 1 - 0.

Có bàn dẫn trước, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi tự tin hơn. Trong khi đó, đội bóng Tampines Rovers rất khó khăn trong việc triển khai tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng đội khách cũng có được bàn thắng gỡ hòa; xuất phát từ một quả đá phạt góc, Mohammad đã bật cao đánh đầu ngược hiểm hóc, đưa bóng vào lưới Sông Lam Nghệ An.

Những phút còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đã rất nỗ lực trong việc triển khai tấn công, song với việc Phan Văn Đức bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp ở cuối hiệp 1,  kết quả hòa 1 -1 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, liên tiếp các cơ hội nguy hiểm đã được đội bóng xứ Nghệ tạo ra, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 75, Sông Lam Nghệ An cũng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1. Từ cú tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, bóng đập chân hậu vệ Tampines Rovers tới vị trí Hồ Tuấn Tài và nhiệm vụ ghi bàn của tiền đạo này là rất đơn giản.

Những phút cuối của trận đấu, dù hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm bên phần sân của nhau, song không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2 – 1 nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An đã có được 10 điểm sau 5 lượt trận và tạm dẫn đầu tại bảng H, giải bóng đá AFC cup 2018. Trong khi đó, dù thắng hay thua trên sân Vinh, Tampines Rovers cũng đã dừng lại tại vòng bảng Giải AFC cup 2018 khi chỉ có 1 điểm sau 5 lượt trận.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
 AFC đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam là niềm tự hào ở Đông Nam Á
AFC đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam là niềm tự hào ở Đông Nam Á

"Việt Nam là đội bóng có thành tích đáng tự hào ở đấu trường khu vực với 2 chức vô địch và 2 lần về nhì tại giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Ngoài ra, các cô gái Việt Nam từng 5 lần giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games, ngang Thái Lan", đây là đánh giá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN