Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Ngày 3/11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: Vào lúc 22 giờ ngày 1/11, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển thềm lục địa phía Nam, tàu Cảnh sát biển 8005 tiếp nhận 1 ngư dân bị tai nạn đưa lên tàu để cấp cứu.

Chú thích ảnh
Các y, bác sỹ trên tàu CSB 8005 sơ cấp cứu ngư dân Mai Văn Giang. Ảnh: CSBVN

Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 1/11, trong lúc đang hành nghề khai thác thủy hải sản trên biển, ngư dân Mai Văn Sang (58 tuổi, thường trú tại địa chỉ 57/577 khu phố 7, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), thuyền viên trên trên tàu KG95429TS do bất cẩn bị trượt ngã, đầu đập vào hầm chứa cá của tàu, bị rách trên đỉnh đầu dài khoảng 3cm, máu ra nhiều. 

Sau khi nhận được thông tin cấp cứu, tàu Cảnh sát biển 8005 đã cơ động và tiếp nhận ngư dân bị nạn đưa lên tàu tiến hành cầm máu và làm sạch, khâu vết thương, cấp thuốc điều trị.

Hiện tình hình sức khỏe của ngư dân Mai Văn Sang đã ổn định.

V.T/Báo Tin tức
Các đơn vị Cảnh sát biển ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ
Các đơn vị Cảnh sát biển ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ

Nhằm giúp đỡ nhân dân và các em học sinh vùng lũ ở các tỉnh miền Trung nhanh chóng ổn định cuộc sống, trong những ngày qua Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã điều động trên 50 cán bộ, chiến sĩ hành quân về xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) để giúp bà con nhân dân nơi đây khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN