Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, nơi giao hoà giữa con người và thiên nhiên

Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thuỷ nằm ở huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; phía nam cửa Ba Lạt, nơi sông Hồng đổ ra biển Đông. Từ thá­­­­­­ng 1/1989, VQG Xuân Thuỷ là vùng ngập nước đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước quốc tế RAMSAR; được UNESCO công nhận là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng năm 2004.


Vườn có diện tích vùng lõi 7.100 ha, là nơi sinh sống của 120 loài thực vật, hơn 500 loài động vật và 30 loài bò sát và lưỡng cư; đáng chú ý là 220 loài chim, thuộc 41 họ, 13 bộ. Hàng năm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, hàng chục ngàn cá thể chim di cư tránh rét từ phương Bắc đã chọn nơi đây để dừng chân, kiếm ăn. Trong đó, đã ghi nhận nhiều loài chim trong sách đỏ quốc tế như: Choắt lớn, Rẽ mỏ thìa, Cò thìa, Mòng biển mỏ ngắn, Cò lạo Ấn Độ… 


Vùng đệm của vườn có diện tích 7.200 ha nằm trên địa bàn 5 xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Hải, Giao Lạc và Giao Xuân; có tiềm năng phát triển kinh tế với nhiều loại hình: Nuôi ngao, tôm, nuôi ong lấy mật, trồng nấm, khai thác rau câu… Đáng chú ý, sản lượng nuôi ngao ở khu vực này được xếp loại hàng đầu cả nước, ổn định khoảng 12.000 tấn với mức thu nhập từ 150 đến 200 tỷ đồng/năm. Nhiều năm qua, nguồn lợi thuỷ sản đã nuôi sống và mang lại thu nhập cao cho hàng ngàn người dân địa phương.


Nơi đây, biển giao hoà với rừng, “chim trời, cá nước” giao hoà với hình ảnh con người mưu sinh. Những mô hình sinh thái, nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với bảo vệ rừng, đã tạo nên bức tranh sinh động về vùng quê điển hình ở cửa sông ven biển miền Bắc.



Chùm ảnh Vườn Quốc gia Xuân Thủy:


Điều kiện sinh thái rừng ngập mặn của vườn thu hút chim di trú tới đây.



Cò thìa (tên khoa học làPlatalea Minor) được xếp hạng Nguy cấp trong Sách đỏ quốc tế (IUCN) , mỗi năm chỉ xuất hiện khoảng 40 cá thể ở vườn.



Chim Choắt nâu (Common Redshank) kiếm ăn dưới tán rừng ngập mặn


Số lượng lớn cá thể chim gồm nhiều loài thường xuyên bay về vùng lõi của vườn.


Những đàn chim mòng biển trên bờ biển Giao Hải.


Đôi chim sâm cầm kiếm ăn trong vườn.


Người dân khai thác thủy, hải sản dưới tán rừng ngập mặn.


Người dân cào ngao trên bờ biển thuộc vùng đệm của vườn.



Người dân khai thác rau câu dưới tán rừng ngập mặn.


Chiều về trên bãi nuôi ngao ở Cồn Lu.


Diện tích rừng ngậm mặn được trồng mới và bảo vệ bên cạnh những chòi canh ngao ở Cồn Lu.


Lâm Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN