Tuyến đi bộ trên Thượng Thành, trải nghiệm mới khám phá di sản Huế

Mới đây, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên – Huế) vừa đưa vào hoạt động tuyến đường đi bộ phía trên Thượng Thành trước mặt Ngọ Môn Huế đã mở ra cho du khách không gian khám phá di sản mới mẻ từ trên cao.

Tuyến đường đi bộ kéo dài từ eo bầu Nam Xương đến eo bầu Nam Thắng. Trên hành trình này, du khách có dịp dừng chân, lưu lại những bức ảnh đẹp chụp ở vọng lâu trên cửa Thể Nhơn, cửa Quảng Đức, khu vực cột cờ Huế và ngắm nhìn Đại Nội Huế từ trên cao.  

Chú thích ảnh
 Việc khai thác bước đầu tuyến đường đi bộ trên Thượng Thành giúp du khách có trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá di sản Huế. 
Chú thích ảnh
Việc khai thác bước đầu tuyến đường đi bộ trên Thượng Thành giúp du khách có trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá di sản Huế. 
Chú thích ảnh
 Những khẩu súng thần công được trưng bày trên Kỳ đài Huế. 
Chú thích ảnh
Việc khai thác bước đầu tuyến đường đi bộ trên Thượng Thành giúp du khách có trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá di sản Huế.
Chú thích ảnh
Việc khai thác bước đầu tuyến đường đi bộ trên Thượng Thành giúp du khách có trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá di sản Huế. 
Chú thích ảnh
 Việc khai thác bước đầu tuyến đường đi bộ trên Thượng Thành giúp du khách có trải nghiệm mới mẻ trong hành trình khám phá di sản Huế. 
Đỗ Trưởng (TTXVN)
Sóc Trăng vận hành khai thác hiệu quả hệ thống du lịch thông minh
Sóc Trăng vận hành khai thác hiệu quả hệ thống du lịch thông minh

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng Trần Minh Lý nhấn mạnh “Ứng dụng phần mềm du lịch thông minh” là một bước tiến lớn của ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN