TP Hồ Chí Minh: Dự án mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý chậm tiến độ so với dự kiến

Theo kế hoạch, dự án mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý (đoạn qua quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) lên 30m sẽ hoàn thành trong tháng 10/2024. Thế nhưng, đến nay dự án vẫn chưa xong, nhiều hạng mục thi công bị chậm tiến độ.

Trước đó, tháng 6/2024, lãnh đạo Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, đã tiếp nhận đầy đủ mặt bằng từ quận Bình Tân và đang phối hợp với phía Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh để ngầm hóa mạng lưới điện. Dự kiến, toàn bộ công việc sẽ hoàn thành trong tháng 10 để thông xe.

Chú thích ảnh
Dự án mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý (đoạn qua quận Bình Tân) còn ngổn ngang.

Dự án mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý (đoạn qua quận Bình Tân) có chiều dài 2km, mặt cắt ngang bề rộng 30m, được khởi công vào tháng 3/2023, với tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông (Ban Giao thông) TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Chú thích ảnh
Một đoàn đường Tân Kỳ - Tân Quý đã được lắp dải phân cách giữa đường.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, những ngày cuối tháng 10, nhiều đoạn đường đã được nhà thầu thi công xong hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hố ga, đèn chiếu sáng; đang cho đổ bê tông và lót gạch vỉa hè…

Đặc biệt, một bên đường Tân Kỳ - Tân Quý (hướng từ đường Mã Lò về Bình Long) đã trở nên thông thoáng sau khi mặt đường được thảm nhựa, hệ thống lưới điện cũng đã được ngầm hóa xong. Tuy nhiên, phía lề trái hướng ngược lại thì hệ thống lưới điện, cáp viễn thông, tái lập mặt đường, vỉa hè vẫn còn ngổn ngang.

Chú thích ảnh
Giao lộ Tân Kỳ - Tân Quý và Kênh Nước Đen đã cơ bản hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Một bên đường Tân Kỳ - Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa A) từ Mã Lò về Bình Long đã thông thoáng, sau khi hệ thống lưới điện được ngầm hóa xong.
Chú thích ảnh
Trước cửa trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa A đã khang trang, sạch đẹp.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, hướng ngược lại từ Bình Long về Mã Lò vẫn cò ngổn ngang, mặt đường từ Kênh Nước Đen về Mã Lò vị trí từ hàng cột điện vào bên trong vỉa hè, cũng mới chỉ được thảm đá. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Trần Điền Anh, Phó giám đốc Ban Quản lý lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nguyên nhân phía lề trái, theo hướng ngược lại từ Bình Long đến Mã Lò chậm, là do chúng tôi phải chờ bên Ban Giao thông bàn giao mặt bằng. Giao tới đâu, chúng tôi thả ống ngầm tới đó để không phải đào đường lại. Sau khi hoàn tất thả ống ngầm, chúng tôi mới có thể bắt đầu kéo cáp và đấu nối đường điện, lúc đó mới thu hồi trụ điện nổi trên đường”.

Chú thích ảnh
 Phần mặt đường chưa được dời diện.
Chú thích ảnh
Dự kiến ngày 15/11, ngành điện sẽ hoàn tất công tác ngầm hóa lưới điện.

“Dự kiến cuối tháng 10, chúng tôi sẽ hoàn tất di dời hạ tầng lưới điện đoạn từ đường Bình Long đến kênh Nước Đen. Riêng đoạn còn lại từ Kênh Nước Đen đến Mã Lò, dự kiến ngày 15/11 sẽ hoàn tất”, ông Điền Anh thông tin.

Chú thích ảnh
Ngành điện lực đang triển khai đấu nối đường điện, sau đó mới cho thu hồi trụ điện trên đường.
Chú thích ảnh
Công nhân đang thu hồi hệ thống dây cáp Viễn thông trên dự án.

Hiện nay, đoạn đường Tân Kỳ - Tân Quý, đoạn từ đường Bình Long đến Cộng Hoà vẫn chỉ có 2 làn xe do chưa được mở rộng, dẫn đến thường xuyên bị ùn tắc kéo dài vào khung giờ cao điểm.

Chú thích ảnh
Đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú) thường xuyên xảy ra kẹt xe vào khung giờ cao điểm.
Chú thích ảnh
Ngã tư đường Tân Kỳ - Tân Quý với Trường Chinh. Tại đây có dự án hầm chui Tân Kỳ - Tân Quý, là một hạng mục thành thành phần thuộc dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Theo đại diện Ban Giao thông, hiện hầm chui chưa được thực hiện do gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng vì trùng ranh với dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). 
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Bàn giao toàn bộ mặt bằng Quốc lộ 50 vào tháng 12/2024
TP Hồ Chí Minh: Bàn giao toàn bộ mặt bằng Quốc lộ 50 vào tháng 12/2024

Sáng 22/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã kiểm tra thực tế dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 và có buổi làm việc với UBND huyện Bình Chánh, Ban Giao thông (chủ đầu tư) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan để tháo gỡ những khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện, nước...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN