Tháng tư về, hoa loa kèn từ vườn ra phố

Những ngày đầu tháng tư, hoa loa kèn đang được nông dân ngoại thành Hà Nội hối hả thu hoạch, mang đến từng con phố để phục vụ người dân.

Còn khoảng 10 ngày nữa mới vào chính vụ, nhưng nhiều hộ trồng hoa ở Tây Tựu thuê đất tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, TP  Hà Nội) đã thu hoạch sớm hoa loa kèn. Năm nay, người trồng hoa hối hả hơn năm ngoái, bù lại những tháng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Những năm gần đây, nhiều người tại Tây Tựu đã thuê đất tại Hạ Mỗ (Đan Phượng) để trồng hoa loa kèn.
Chú thích ảnh
So với mọi năm, hoa loa kèn năm nay được giá, bán từ 130.000-170.000 đồng/bó (100 bông) tại ruộng.
Chú thích ảnh
Hiện đang chính vụ hoa kèn ta, ngoài ra còn có một loại hoa kèn khác mà các tiểu thương vẫn hay gọi là "kèn Tàu".
Chú thích ảnh
Loa kèn sau khi thu hoạch được người dân và các lái buôn chuyển về các chợ trung tâm ở Hà Nội.
Chú thích ảnh
Hoa loa kèn (hay còn được gọi là huệ tây hoặc bách hợp), được dân Hà Thành đặc biệt ưa chuộng mỗi khi tháng 4 về.
Chú thích ảnh
Những người bán hàng trên đường Thanh Niên và Thuỵ Khuê cho biết, giá hoa đầu mùa khá cao nên các tiểu thương cũng không nhập nhiều.
Chú thích ảnh
Trên khắp các con đường của Hà Nội đã tràn ngập sắc trắng mộc mạc, tinh khôi của loại hoa này.
Chú thích ảnh
Thiếu nữ Hà Thành bên hoa loa kèn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phố phường Hà Nội bừng sáng với những gánh hoa loa kèn đầu mùa.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Ngắm 'rừng' hoa loa kèn trên sân thượng giữa lòng Hà Nội
Ngắm 'rừng' hoa loa kèn trên sân thượng giữa lòng Hà Nội

Giữa không gian đô thị của Hà Nội, một nhụ nữ đã "hô biến" sân thượng trên tầng 7 của gia đình thành vườn hoa rộng 200 mét vuông với 1.500 bông hoa loa kèn bao phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN