Sôi động cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’

Ngày 24/4, tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Ban Thanh niên Quân đội, UBND huyện Gò Công Đông, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Tham dự cuộc thi có 60 em học sinh của 3 trường: THCS Lê Quốc Việt, THCS Đoàn Hồng Phước và THCS Võ Văn Dánh cùng với trên 500 đại biểu, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân tham gia xem và cổ vũ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sôi động cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương".

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là một hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Lực lượng Cảnh sát biển nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh và nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; về nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển; tuyên truyền về ma túy, tội phạm, tác hại của ma túy đối với học đường, qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (bên trái) trao giải Nhất cuộc thi cho học sinh Trần Thị Khả Kỳ, trường THCS Đoàn Hồng Phước, huyện Gò Công Đông.
Chú thích ảnh
Trao quỹ học bổng Vừa A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho Ban Quản lý Nghĩa trang Tân Đông.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được triển khai ở rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước nhằm truyền tải đến các em về biển, đảo, đồng thời truyền đạt cho các cháu tránh xa về bạo lực, ma túy học đường ngay từ ghế nhà trường”.

“Từ tháng 3/2013 đến tháng 4/2021, Cục Chính trị Cảnh sát biển chỉ đạo các tổ chức đoàn trong toàn lực lượng và trực tiếp tổ chức 49 cuộc thi với sự tham gia của 58 trường THCS tại 18 tỉnh, thành trên cả nước là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang”, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết chia sẻ.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (bên phải) thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Y (80 tuổi, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Sau cuộc thi, ban tổ chức đã trao tặng 50 xe đạp, 60 áo cờ đỏ sao vàng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; thăm hỏi, tặng quà cho 16 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 15 thương bệnh binh; tặng 4 tivi 50 inch và 1 bộ máy vi tính, 1 máy in, 6 ảnh tàu Cảnh sát biển cho UBND Huyện, phòng Giáo dục Huyện, UBND xã Tân Đông và 3 trường THCS trên địa bàn.

Dịp này, ban tổ chức còn nhận đỡ đầu cho 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Gò Công với mức hỗ trợ hàng tháng là 1.000.000 đồng cho đến khi em đủ 18 tuổi.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Ra quân làm sạch biển, trồng cây xanh hưởng ứng ‘Vì một Việt Nam xanh’
Ra quân làm sạch biển, trồng cây xanh hưởng ứng ‘Vì một Việt Nam xanh’

Sáng 23/4, tại bãi biển Tân Thành (tỉnh Tiền Giang), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Tỉnh đoàn Tiền Giang, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN