'Sĩ tử' đội nắng tới Văn Miếu cầu may

Trước khi bước vào kỳ thi nhiều căng thẳng, các sĩ tử cùng nhiều bậc phụ huynh đội nắng tới Văn Miếu (Hà Nội) dâng hương, thể hiện sự tri ân với các bậc tiền nhân.


Bên ngoài cổng, rất đông học sinh xếp hàng chờ mua vé.

Thắp hương trước bàn thơ của các tiền nhân.


Năm nay, ở 2 bên khu vực Bia Tiến sĩ được bảo vệ túc trực nên không còn tình trạng ném tiền, xoa đầu rùa.

Bên trong điện Đại Thành, các 'sĩ tử' dâng hương tỏ lòng thành kính, mong gặp được may mắn trong kỳ thi sắp tới.

Nhiều phụ huynh có con đi thi đợt này đã phải viết tên tuổi, số báo danh, địa chỉ và nguyện vọng ra giấy để tiện cho việc khấn vái.


Thành kính cầu xin một kỳ thi may mắn, đạt kết quả cao.

Sớ chú cầu thi đỗ đạt và đồ dùng học tập được dâng cầu may mắn.

Em Lê Uyển Nhi, học sinh Trường THPT Trí Đức (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Em rất hồi hộp trước khi bước vào kỳ thi, sáng nay em tranh thủ tới đây thắp hương cầu mong kỳ thi THPT để cảm thấy yên tâm hơn".

Nhiều thí sinh còn xin chữ mong muốn được đỗ đạt và may mắn.

Viết lên ý nguyện của bản thân trong kỳ thi này.


Lê Phú/ Báo Tin Tức
Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Toàn quốc có 2.364 điểm thi
Kỳ thi THPT quốc gia 2017: Toàn quốc có 2.364 điểm thi

Ngày 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố số lượng điểm thi, phòng thi của từng địa phương trong cả nước. Theo đó, toàn quốc có 866.005 thí sinh dự thi tại 2.364 điểm thi với 36.382 phòng thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN