Những cây hoa bún khoe sắc vàng rực rỡ đầu tháng 4

Trung tuần tháng 4, những cây hoa bún cổ thụ ở Hà Nội lại bắt đầu nở, báo hiệu mùa hè sắp đến.

Chú thích ảnh
Tại Việt Nam, cây hoa bún được trồng nhiều ở miền Trung như: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận...
Chú thích ảnh
Hà Nội cũng đang có những cây hoa bún hiếm hoi.
Chú thích ảnh
Cây hoa bún đầu tiên được người Hà Nội biết tới nằm ở cuối làng Đình Thôn (Mỹ Đình, Hà Nội).
Chú thích ảnh
 Cây bún này có tuổi đời hơn 300 năm, được người dân nơi đây coi là báu vật, bởi đã gắn bó với biết bao thế hệ, thăng trầm của vùng đất này.
Chú thích ảnh
Cây hoa bún thứ hai được biết tới tại làng Hà Trì (Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Cây bún mọc ngay bên cạnh ngôi đình làng Hà Trì cổ kính.
Chú thích ảnh
Cây hoa bún có 2 màu đặc trưng là màu vàng và trắng, có mùi thơm dễ chịu và khi nở, nhuỵ hoa có hình dáng giống với sợi bún.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân trong làng Hà Trì cho biết, không ai biết tuổi chính xác của cây, chỉ biết rằng cây bún này đã có từ rất lâu.
Chú thích ảnh
Ngoài vẻ đẹp, cây bún còn có nhiều tác dụng như quả có thể ăn được và làm thuốc.
Chú thích ảnh
Hoa bún mọc thành từng chùm phía đầu cành, đung đưa trước gió. 
Chú thích ảnh
Hoa bún màu vàng và trắng xen lẫn sắc xanh của lá, khiến cây nổi bật.  
Chú thích ảnh
Hoa bún chỉ nở duy nhất một lần trong năm vào mỗi đợt cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 và sau 1 tháng hoa sẽ tàn.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa loa kèn
Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa loa kèn

Người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật thu hoạch khi hoa loa kèn vào vụ. Năm nay, hoa nở sớm hơn mọi năm nhưng ít người mua, người trồng không có lãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN