Nhiều điểm vui chơi tại Thủ đô đông đúc trong ngày 2/9

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay chỉ nghỉ một ngày, cộng với dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, nên nhiều gia đình hạn chế đi chơi xa.

Rạp chiếu phim, nhà sách, siêu thị, các trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng tại nội thành Hà Nội là những điểm đến vui chơi, mua sắm được nhiều người dân lựa chọn trong ngày nghỉ lễ.

Chú thích ảnh
Tại Rạp chiếu phim Quốc gia, từ sáng 2/9 đã có nhiều các gia đình đưa con em tới xem phim.
Chú thích ảnh
Sảnh rạp chiếu phim chuẩn bị đầy đủ bảng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bàn để dung dịch rửa tay sát khuẩn.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình chọn đưa con đến hiệu sách để vừa vui chơi giải trí, vừa mua sắm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.
Chú thích ảnh
Hiệu sách trên đường Giảng Võ đông người dân xếp hàng dài chờ tính tiền.
Chú thích ảnh
 Hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ, vườn hoa, công viên… cũng có đông người dân chọn đến thăm quan.
Chú thích ảnh
Khu vực vỉa hè quanh Hồ Hoàn Kiếm hiện vẫn đang trong thời gian hoàn thiện sửa chữa, nhưng vẫn có đông người dân đi dạo.
Chú thích ảnh
Kem Tràng Tiền là địa điểm thu hút đông người dân đến đây thưởng thức món kem truyền thống của Hà Nội.
Chú thích ảnh
Không gian Kem Tràng Tiền mới được thay đổi và trang trí đẹp mắt, thu hút mọi người chọn đến thư giãn, chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Những trung tâm thương mại tại Hà Nội cũng được đông đảo người dân lựa.
Chú thích ảnh
Một số hàng quán còn chọn hình thức biểu diễn múa lân để thu hút người dân và các gia đình tới xem.

Clip nhiều địa điểm tại Thủ đô thu hút người dân ngày nghỉ lễ 2/9, nhưng vẫn chủ động phòng chống dịch:

Hiền Anh/Báo Tin tức
Về nơi nuôi giấu chiến sỹ Biệt động Sài Gòn năm xưa trong ngày Tết độc lập 2/9
Về nơi nuôi giấu chiến sỹ Biệt động Sài Gòn năm xưa trong ngày Tết độc lập 2/9

Lọt thỏm giữa những tán cây um tùm xanh mát trong Thảo cầm viên Sài Gòn (quận 1), ít ai biết và để ý đến ý nghĩa của quán Nhan Hương. Trước kia, nơi đây từng là một "căn cứ" hoàn hảo của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong những năm từ 1963-1975, từng là nơi truyền tin, nuôi giấu cán bộ cách mạng, hội họp cán bộ để chuẩn bị cho các trận đánh vào Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh, Bộ Tổng tham mưu...trong Tết Mậu Thân 1968 và nơi chuẩn bị công tác đón quân giải phóng miền Nam năm 1975.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN