Người dân 'tay xách, nách mang', đổ về các bến xe Hà Nội để về quê nghỉ lễ Quốc khánh
Chiều 30/8, dòng người 'tay xách, nách mang' đã bắt đầu đổ về các bến xe của Hà Nội để về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai), lượng hành khách tăng đột biến.
Tại bến xe Giáp Bát, các ghế ngồi chờ tại sảnh chính đều kín khách. Khu vực bên trong bến xe, nhiều hành khách đã ngồi sẵn để chờ xe di chuyển.
"Lượng khách sẽ còn tăng mạnh trong sáng ngày mai, khoảng 12.000 khách, nên chúng tôi đã tính đến phương án tăng cường xe phục vụ. Vận tải xe khách đã phục hồi sau dịch nhưng đến nay, lượng khách đạt được cũng mới chỉ đạt khoảng 70% so với thời điểm trước năm 2019", ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát, chia sẻ.
Hình ảnh hành khách tại Bến xe Giáp Bát:
Chiều ngày 30/8, rất đông người dân đã đổ về các bến xe để kịp chuyến về quê nghỉ Lễ.
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc... Thời tiết Hà Nội chiều 30/8 khá oi bức, khiến nhiều người mệt mỏi trong lúc chờ xe về quê.
Bến xe Giáp Bát thời điểm lúc 15 giờ 30 phút, rất đông người đợi để lên xe.Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ, đảm bảo giải tỏa hành khách, tập trung kế hoạch bố trí phương tiện dự phòng, tăng xe, tăng chuyến giải tỏa khách khi cần thiết.Hành khách tập trung rất đông ngay trước khu vực đỗ xe, để chờ xe xuất bến các tuyến về huyện Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu (tỉnh Nam Định) hay Nho Quan (Ninh Bình); Đông Hưng, Kiến Xương (Thái Bình).
"Lượng phương tiện hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách", ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết.
Trên công trường, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.
Sáng 23/10, Thành phố Hà Nội đã ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao tại nhà văn hóa số thuộc tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, Hà Nội.